Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi

Xã hội - Ngày đăng : 12:00, 23/11/2021

Sáng 23/11, các học sinh 15 - 17 tuổi sinh sống trên địa bàn Hà Nội tập trung đến các điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 với mong muốn sớm được trở lại trường học.
Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 1

Sáng 23/11, thành phố Hà Nội bắt đầu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 15 - 17 tuổi sinh sống và học tập trên địa bàn.

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 2

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại Trường TPHT Quang Trung (quận Đống Đa), hàng trăm học sinh được bố mẹ đưa đến trường để được tiêm vaccine. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tránh tập trung đông, điểm trường tổ chức tiếp nhận, phát phiếu xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19.

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 3

Em N. (lớp 12A1, trường THPT Quang Trung) dậy từ sớm để chuẩn bị đến điểm tiêm. “Em rất vui vì cuối cùng cũng được tiêm vaccine. Em biết có thể sẽ gặp phản ứng nhẹ sau tiêm nên đã chuẩn bị sẵn thuốc uống”, N. chia sẻ

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 4

Hai chân đi lại khó khăn nhưng chị Lê Thị Hồng (43 tuổi) vẫn cùng con đến điểm tiêm để giám hộ cho con.

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 5

Chị Hồng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên kể từ khi con vào cấp 3 tôi mới đặt chân tới trường của con. Hôm nay con được tiêm vaccine tôi thấy rất vui. Các cháu được thành phố quan tâm cho tiêm sớm sẽ có cơ hội sớm được đến trường”.

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 6

Nhân viên y tế khám sàng lọc cho các em trước khi tiêm vaccine. Tại điểm tiêm trường THPT Quang Trung, việc tiêm chủng được tổ chức theo một chiều nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 7

Học sinh ngồi chờ đến lượt tiêm vaccine.

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 8

Vaccine tiêm cho trẻ là vaccine Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 9

"Em rất biết ơn các y, bác sĩ, thầy cô đã dành thời gian đến tổ chức tiêm vaccine COVID-19, giúp đảm bảo an toàn sức khỏe cho em và các bạn. Em nghĩ rằng sẽ sớm gặp lại bạn bè, thầy cô", em Duy - học sinh trường THPT Quang Trung chia sẻ.

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 10

"Là một trong những nhóm đầu tiên được tiêm vaccine, em cảm thấy rất vui. Việc này đảm bảo sức khỏe cho cả bản thân em và gia đình”, nữ sinh H. nói.

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 11

Hôm nay, ngành y tế sử dụng 304.140 liều trong số 502.980 liều vaccine Pfizer vừa được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cấp chiều 22/11 để tiêm mũi một cho trẻ. Số vaccine này được Hà Nội phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã để tiêm cho trẻ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn.

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 12

Chiến dịch tiêm sẽ thực hiện theo lộ trình hạ dần độ tuổi (có thể sử dụng để tiêm trả mũi hai cho người 15-17 tuổi sau khi đã hết nhóm tiêm mũi một trên địa bàn), đảm bảo khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là ba tuần. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này trước ngày 25/11.

Ảnh: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 15 - 17 tuổi - 13

Theo kế hoạch, trong quý IV-2021 và quý I-2022, Hà Nội sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ trẻ 12-17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội) có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Dự kiến, 791.921 trẻ được tiêm, trong đó 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Đắc Huy

Đắc Huy