Ông Biden sẽ tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024

Đối ngoại - Ngày đăng : 08:15, 23/11/2021

Ông Biden được xác nhận có ý định tham gia tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Tổng thống Joe Biden (79 tuổi) có ý định tham gia tái tranh cử vào năm 2024. Nhà Trắng cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này, dù thực tế các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy mức độ ủng hộ ông Biden đang xuống thấp kỷ lục.

RT đưa tin, phát biểu trước các phóng viên trên chiếc Không lực Một vào ngày 22/11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận mong muốn của ông Biden là tham gia tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Biden sẽ tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024
Tổng thống Mỹ Joe Biden được xác nhận sẽ tái tranh cử vào năm 2024. (Ảnh: Reuters)

Cũng trong ngày 22/11, Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân cũng đã tới căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina để tham gia một sự kiện với các binh sĩ đóng quân tại cơ sở này.

Ông Biden hiện là Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất trong lịch sử. Vào thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào năm 2024, ông sẽ bước sang tuổi 82.

Nhiều tin đồn xuất hiện vào năm 2020 cho rằng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng sẽ tham gia đường đua tranh ghế Tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Điều đáng nói, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với ông Biden đang xuống mức thấp kỷ lục và tỷ lệ ủng hộ bà Harris còn thấp hơn nữa.

Theo khảo sát công bố ngày 7/11 của báo USA Today, mức độ ủng hộ của người Mỹ đối với Tổng thống Biden đã giảm xuống dưới 38%.

Trong cuộc kiểm tra sức khỏe vào ngày 19/11, ông Kevin O'Connor, bác sĩ của Tổng thống Biden kết luận rằng, "ông Biden vẫn khỏe mạnh, hoạt bát, đủ sức khỏe để thực hiện thành công nhiệm vụ của Tổng thống".

Tuy nhiên, bác sĩ O'Connor cũng lưu ý về việc ông Biden bị tăng tần suất ho trong các bài phát biểu trước công chúng. Ông O'Connor cho biết, Tổng thống thường hay ho và các cơn ho trở nên "thường xuyên cũng như rõ rệt hơn" trong vài tháng qua. Theo bác sĩ O'Connor, nguyên nhân là do ông Biden bị trào ngược.

Minh Thu (lược dịch)