Ko Jin Young bảo vệ được cúp CME Group Tour Championship

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 11:45, 22/11/2021

Ko bội thu khi về nhất giải hạ màn LPGA Tour - lĩnh 1,5 triệu USD, thắng danh hiệu Golfer xuất sắc và trở thành đấu thủ đầu tiên đoạt năm chức vô địch cùng một mùa, kể từ 2016.

Hôm qua, Ko tái lập trần thành tích 18 hố cá nhân - 63 gậy và đạt -23, điểm số tốt nhất trong số các nhà vô địch CME Group Tour Championship. 63 hố cuối trên sân Tiburon par 72 ở Florida, cô lên green theo chuẩn (GIR) cả 63 hố, chỉ một bogey (hố 9 trận áp chót) và ghi 24 birdie, tính cả chín birdie vòng cuối, mở đầu bằng cú putt 7,6 mét.

Đầu chặng về đích, Ko thuộc nhóm bốn đấu thủ T1, bên cạnh Nelly Korda, Nasa Hataoka và Celine Boutier. Ko xếp ngay sau Korda ở đỉnh bảng golf nữ thế giới (Rolex Ranking) lẫn cuộc đua tay đôi đến giải Đấu thủ xuất sắc. Ko kém golfer Mỹ 23 tuổi 10 điểm, trong khi người về nhất được thưởng 30 điểm.

Ko bên thành quả tại sân Tiburon hôm 21/11: Cúp vô địch giải và cúp Đấu thủ xuất sắc - Rolex Player of the Year

Ko bên thành quả tại sân Tiburon hôm 21/11: Cúp vô địch giải và cúp Đấu thủ xuất sắc - Rolex Player of the Year

“Tuần này quả là ấn tượng”, Ko nhận xét. Do chấn thương cổ tay trái từ tháng Năm, cô gặp trở ngại trong việc luyện tập trước các vòng chính thức.

Thành quả vừa qua là lần thứ hai trong ba năm Ko được “Đấu thủ xuất sắc”, đợt đầu đến sớm khi lịch LPGA Tour 2019 còn ba chặng. Đồng thời là năm thứ hai liên tiếp thắng chung kết lớn Tour Championship, nhưng lĩnh nhiều hơn 0,4 triệu USD. Trong chín dịp gần nhất đánh giải, golfer sinh năm 1995 tới năm lần lên bục đăng quang để đạt 12 cúp LPGA Tour, đã gộp hai major qua tám năm đấu chuyên nghiệp.

Hataoka một mình đứng thứ hai (-22), nhận 480.000 USD. Boutier cùng Mina Harigae về T3 (-18), mỗi người được 268.657 USD trong khi Korda với 69 gậy vòng cuối xuống T5 (-17), nhận 145.041 USD. Dù thất bại ở cuộc đua tay đôi với Ko nhưng Korda cũng khép lại một năm thành công - bốn chức vô địch, tính cả major Women’s PGA Championship giúp cô lên đầu bảng Rolex Rankings hồi tháng 6 cũng như ẵm huy chương vàng Olympic Tokyo hai tháng sau.

Cán đích T9 (-15) với vòng cuối 64 gậy nhưng nhờ Ko lẫn Korda không đủ điều kiện tối thiểu 70 vòng, Lydia Ko được trao Vare Trophy cho thành tích bình quân vòng cả mùa tốt nhất.

Bình Nguyên