Lịch trình tập huấn của đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2020

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 12:34, 19/11/2021

Tuyển Việt Nam sẽ có 10 ngày tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, trước khi di chuyển sang Singapore để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020.

Sau trận đấu với Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (16.11), tuyển Việt Nam được "xả trại" 3 ngày để nghỉ ngơi thư giãn và về nhà thăm gia đình. Các cầu thủ đều có những lịch trình riêng trong khoảng thời gian này.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày mai (20.11). Cụ thể, nhóm cầu thủ ở phía Bắc như Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy hay Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Tuấn Anh... sẽ tập trung tại sân bay rồi di chuyển vào TPHCM, sau đó tiếp tục đi ôtô đến Bà Rịa -Vũng Tàu.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ ở phía Nam như Hồng Duy, Tấn Trường hay Minh Vương, Tiến Linh... sẽ tự di chuyển đến "đại bản doanh" của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập huấn sắp tới.

Thành phần đội tuyển Việt Nam dự kiến có 49 thành viên, bao gồm 1 huấn luyện viên trưởng, 6 trợ lý, 1 săn sóc viên, 1 cán bộ chuyên môn, 2 phiên dịch, 4 bác sĩ và 34 cầu thủ.

Sân Bà Rịa - Vũng Tàu là địa điểm tập luyện của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB Bà Rịa - Vũng Tàu
Sân Bà Rịa - Vũng Tàu là địa điểm tập luyện của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB Bà Rịa - Vũng Tàu

Thầy trò huấn luyện Park Hang-seo sẽ lưu trú tại khách sạn Pullman Vũng Tàu, cách địa điểm tập luyện là sân Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 23-25km. Toàn đội sẽ duy trì tập luyện 2 buổi/ngày, buổi sáng từ 10h00 đến 11h30, buổi chiều từ 16h30 đến 18h30 và không có trận đấu giao hữu nào trước khi sang Singapore.

Trong thời gian tập huấn, các thành viên đội tuyển Việt Nam đảm bảo việc sinh hoạt, tập luyện theo cơ chế "bong bóng khép kín, từ nơi ở đến nơi tập luyện và ngược lại", đồng thời thực hiện xét nghiệm RT-PCR định kỳ và tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan y tế, địa phương.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách chính thức tuyển Việt Nam với 30 cầu thủ và gửi lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á trước ngày 24.11. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Singapore vào ngày 1.12 để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020.

MINH PHONG