Ảnh: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng khách dù sát lễ 20/11

Xã hội - Ngày đăng : 09:09, 19/11/2021

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường hoa tươi 20/11 tại chợ hoa lớn nhất TP.HCM vô cùng trầm lắng, không còn cảnh chen chúc như mọi năm.
Ảnh: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng khách dù sát lễ 20/11 - 1

Chiều 18/11, ghi nhận của PV VTC News tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), không khí mua bán hoa cho ngày lễ 20/11 ở đây khá trầm lắng. Theo các chủ tiệm bán hoa, do dảnh hưởng từ đợt dịch thứ 4 nên hầu hết cửa hàng đều nhập hoa về bán “cầm chừng”.

Ảnh: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng khách dù sát lễ 20/11 - 2

Anh Lực, chủ cửa hàng hoa Lê Cho, cho biết so với những năm trước, sức mua hoa ngày 20/11 năm nay chỉ bằng 30%. “Vì dịch bệnh vẫn diễn biến khá phức tạp nên cửa hàng cũng chỉ dám nhập vừa đủ lượng hoa để bán giữ chân khách hàng”, anh Lực nói.

Ảnh: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng khách dù sát lễ 20/11 - 3

“Rút kinh nghiệm từ lễ 20/10, cửa hàng bán không đủ vốn. Do đó, đợt lễ 20/11 này chỉ nhập ít hoa ngoại, cộng thêm hoa từ Đà Lạt về bán”, anh Lực cho hay.

Ảnh: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng khách dù sát lễ 20/11 - 4

Dù sát ngày 20/11, nhưng chợ hoa lớn nhất TP.HCM vẫn ảm đạm do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Ảnh: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng khách dù sát lễ 20/11 - 5

Bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ đã hơn 10 năm, chị Thuỷ vẫn chưa hết lo lắng khi liên tiếp các ngày lễ tiệm hoa đều vắng khách ghé mua, dù đã thực hiện "chiến lược" giảm giá.

Ảnh: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng khách dù sát lễ 20/11 - 6

"Có nhiều khách ghé cửa hàng hỏi mua hoa tặng thầy cô giáo, nhưng khi biết giá hoa khá cao nên họ không muốn mua hoa nữa. Lo ngại sẽ mất khách nên cửa hàng cũng chấp nhận bán hoa với giá rẻ", chị Thuỷ chia sẻ.

Ảnh: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng khách dù sát lễ 20/11 - 7

Theo ghi nhận, trong chiều 18/11, nhiều cửa hàng tại chợ hoa lớn nhất TP.HCM chỉ có lác đác vài người khách đến mua.

Ảnh: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng khách dù sát lễ 20/11 - 8

Chị Tím, nhân viên bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ cho rằng, do ảnh hưởng của dịch, học sinh đang học trực tuyến, các trường cũng không tổ chức lễ 20/11 nên thị trường hoa vô cùng ảm đạm. “Dọn hàng từ sáng đến đầu giờ chiều cũng chỉ có vài khách hỏi mua hoa”, chị Tím nói.

Ảnh: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng khách dù sát lễ 20/11 - 9

Tương tự, tiệm hoa của cô Kim Cúc cũng đìu hiu khách ghé mua hoa. Cô Cúc cho biết giá nhập tất cả các loại hoa năm nay tăng so với năm ngoái, dù nhu cầu mua hoa của người dân rất ít.

Ảnh: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng khách dù sát lễ 20/11 - 10

“Trải qua đợt giãn cách dài, tôi cũng như nhiều chủ cửa hàng khác đều dự báo được thị trường hoa 20/11 sẽ ảm đạm. Nhưng chúng tôi không bán thì sẽ mất khách, nên các cửa hàng hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ vẫn mở bán để “cầm chân” khách hàng”, cô Cúc nói.

KHUẤT NGUYÊN

KHUẤT NGUYÊN