Tài xế hất văng cảnh sát cơ động để trốn khai báo y tế

Xã hội - Ngày đăng : 16:28, 18/11/2021

Lái xe đến chốt kiểm dịch, khi được chiến sĩ cảnh sát cơ động hướng dẫn dừng xe vào khai báo y tế, tài xế đã tăng ga tông ngã chiến sĩ cảnh sát rồi bỏ chạy.

Chiều 18/11, Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, đang điều tra vụ lái xe ô tô con không thực hiện khai báo y tế, tăng ga tông ngã chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Dốc Xây.

Tài xế hất văng cảnh sát cơ động để trốn khai báo y tế - 1

Hình ảnh tài xế tăng ga tông ngã Cảnh sát rồi bỏ chạy tại chốt kiểm dịch Covid-19 Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 17/11, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Dốc Xây (đóng trên QL1A đoạn qua phường Nam Sơn, TP Tam Điệp), khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, một chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Vinfast Lux 2.0 màu đen đi hướng từ tỉnh Thanh Hóa vào Ninh Bình.

Lúc này, chiến sĩ CSCĐ và một cán bộ Thanh tra giao thông (Sở GTVT tỉnh Ninh Bình) đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh hướng dẫn tài xế này cho xe vào lề đường để khai báo y tế theo quy định phòng chống dịch của tỉnh Ninh Bình.

Khi điều khiển xe đến gần điểm đứng của công an, tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga chạy qua chốt. Chiếc xe đã hất văng chiến sĩ CSCĐ rồi bỏ chạy theo hướng từ thành phố Tam Điệp đi thành phố Ninh Bình.

Cú tông khiến chiến sĩ CSCĐ bị ngã xuống đường dẫn đến bị chấn thương. Nạn nhân sau đó được đưa đến cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Đồng Giao, thành phố Tam Điệp.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an thành phố Tam Điệp cho biết, cơ quan Công an đã xác định được chiếc xe và tài xế gây ra vụ việc. Khi làm rõ hành vi của tài xế này sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho phóng viên.

Vụ việc đang được Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.

Thái Bá