Tổng thống Putin ngỏ ý giúp xử lý khủng hoảng di cư

Đối ngoại - Ngày đăng : 01:02, 15/11/2021

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở biên giới Belarus-Ba Lan, nơi những người di cư đang cố vượt sang lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU).
Tổng thống Putin ngỏ ý giúp xử lý khủng hoảng di cư
Tổng thống Putin cho rằng các cuộc chiến của phương Tây ở Iraq và Afghanistan mới là nguyên nhân gốc rễ dẫn tới khủng hoảng di cư. (Nguồn: VCG)

Đài Rossiya 1 dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc có thể để giúp (giải quyết cuộc khủng hoảng), nếu, dĩ nhiên, một số thứ phụ thuộc vào chúng tôi".

Nga là một đồng minh quan trọng của Belarus, quốc gia mà Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc đã tiếp nhận rồi đưa hàng nghìn người di cư, hầu hết từ Trung Đông, đến biên giới với Ba Lan và thúc đẩy họ vượt biên trái phép để vào châu Âu.

Nga phủ nhận Moscow và Minsk có liên quan. Tổng thống Putin cho rằng các cuộc chiến của phương Tây ở Iraq và Afghanistan mới là nguyên nhân gốc rễ dẫn tới khủng hoảng di dân ở biên giới Belarus - Ba Lan.

Trang Lê