Belarus cần hệ thống tên lửa Iskander của Nga

Đối ngoại - Ngày đăng : 01:08, 14/11/2021

Reuters tối ngày 13/11 đưa tin, Belarus muốn triển khai hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander của Nga ở miền Nam và Tây của nước này.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn tạp chí National Defence (Nga) tại thủ đô Minsk, Belarus ngày 9/11. (Nguồn: AP)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn tạp chí National Defence (Nga) tại thủ đô Minsk, Belarus ngày 9/11. (Nguồn: AP)

Thông tin trên được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chia sẻ trong cuộc phỏng vấn của tạp chí National Defence (Nga) xuất bản ngày 13/11.

Nhà lãnh đạo này nêu rõ, ông cần hệ thống tên lửa đạn đạo di động Iskander, có tầm bắn lên tới 500km và có thể mang cả đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường.

"Tôi cần một số sư đoàn ở miền Tây và Nam, hãy bố trí chúng (ở đó)".

Tuy nhiên, bài phỏng vấn không tiết lộ liệu Tổng thống Alexander Lukashenko có tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga về việc tiếp nhận hệ thống tên lửa này hay không.

Reuters cho hay, Bộ Quốc phòng Nga chưa trả lời đề nghị bình luận về thông tin trên.

Trước đó, ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Nga và Belarus thông báo lực lượng nhảy dù của hai nước đã tổ chức cuộc tập trận ở miền Tây Belarus, gần biên giới với Ba Lan, trong bối cảnh hàng nghìn người di cư đang cố gắng vượt biên vào Liên minh châu Âu.

Hãng RIA đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lính dù nước này tham gia cuộc tập trận trên sẽ trở về căn cứ thường trực sau khi cuộc tập trận kết thúc.

Nguyễn Hoàng