Công dân Israel bị bắt giữ vì chụp ảnh tư dinh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Đối ngoại - Ngày đăng : 08:04, 13/11/2021

Kênh truyền hình Channel 12 News của Israel ngày 11/11 đưa tin cho biết, hai công dân Israel bị bắt giữ vì chụp ảnh tư dinh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Công dân Israel bị bắt giữ vì chụp ảnh tư dinh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Nguồn: Sputnik

Bộ Ngoại giao Israel xác nhận vụ hai công dân Israel bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho hay, Chính phủ Israel đang xử lý vụ việc.

Trong khi đó, liên quan diễn biến, thông tin tới Channel 12 News, chị gái của người phụ nữ bị bắt cho hay, cặp đôi - cả hai đều ở độ tuổi 40 - đã đi từ Israel đến Thổ Nhĩ Kỳ để tổ chức sinh nhật.

“Chúng tôi nghĩ họ phải quay trở lại vào thứ Ba và họ đột ngột biến mất. Chúng tôi rất lo lắng”, bà này nói.

“Em gái tôi không liên quan đến bất kỳ cơ quan gián điệp nào”, người phụ nữ nêu trên cho hay, ám chỉ vụ bắt giữ gần đây đối với 15 người đàn ông bị cáo buộc có quan hệ với cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Hà Linh (TH)