Đánh bại Trung Quốc, Indonesia vô địch giải cầu lông Thomas Cup

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 12:22, 18/10/2021

Đội cầu lông Indonesia đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu ở giải cầu lông đồng đội nam thế giới (Thomas Cup) khi vượt qua Trung Quốc trong trận chung kết.

Trong trận chung kết cầu lông đồng đội nam thế giới (Thomas Cup), Indonesia đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Trung Quốc.

Trong đó, ở trận đơn nam đầu tiên, Anthony Ginting đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Lu Gang Zu (18-21, 21-14, 21-16). Tới trận đánh đầu, cặp Fajar Alfian/Muhammad Arianto đã thắng He Ji Ting/Zhou Hao Dong 2-0 (21-12, 21-19).

Cuối cùng, trong trận đánh đơn tiếp theo, Jonatan Christie vượt qua Li Shi Feng 2-1 (21-14, 18-21, 21-14).

Đánh bại Trung Quốc, Indonesia vô địch giải cầu lông Thomas Cup - 1

Đội tuyển cầu lông Indonesia vô địch Thomas Cup.

Như vậy, đội tuyển cầu lông Indonesia đã giành chức vô địch Thomas Cup sau 19 năm chờ đợi. Lần gần nhất, các tay vợt của quốc gia này giành chiến thắng là vào năm 2002. Họ từng vào chung kết các năm 2010 và 2016 nhưng đều thất bại.

Trên hành trình vô địch Thomas Cup, Indonesia đã đứng đầu ở bảng A với 3 trận toàn thắng trước Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Algeria. Tiếp đó, họ đã vượt qua Malaysia với tỷ số 3-0 ở tứ kết và thắng chủ nhà Đan Mạch 3-1 ở bán kết.

Thomas Cup là giải đấu cầu lông uy tín của thế giới. Nó được tổ chức từ năm 1949 và kéo dài liên tục tới nay (chỉ có năm ngoái bị hoãn bởi đại dịch Covid-19). Tuy nhiên, chỉ có 5 quốc gia lên ngôi vô địch là Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Đan Mạch.

H.Long