Báo Nhật Bản "chê" đội nhà thiếu quyết đoán trước tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 22:49, 11/11/2021

Truyền thông Nhật Bản tỏ ra không hài lòng khi đội tuyển nước này chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Nhật Bản được đánh giá vượt trội hơn hẳn tuyển Việt Nam trong trận đấu tối 11.11 trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Moriyasu chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Ito Junya. Phút 17, tiền đạo đang thi đấu cho Liverpool là Minamino bức tốc mạnh mẽ và tung đường chuyền "dọn cỗ" cho Ito ghi bàn.

Tuy nhiên, theo trang Tokyo-Sports (Nhật Bản), đội bóng của huấn luyện viên Moriyasu đã để lộ vấn đề sau bàn thắng của Ito. Trang báo này viết: "Sau bàn thắng vào lưới đối thủ yếu hơn, tuyển Nhật Bản đã lộ ra vấn đề là sự thiếu quyết đoán. Tiền vệ Asano và Furuhashi được tung vào sân ở giữa hiệp 2 nhưng cũng không thể giúp đội nhà ghi thêm bàn thắng nào và chỉ có thể bảo vệ tỉ số tối thiểu 1-0".
Truyền Thông Nhật Bản đánh giá không cao màn trình diễn của đội nhà. Ảnh: Hoài Thu
Truyền Thông Nhật Bản đánh giá không cao màn trình diễn của đội nhà. Ảnh: Hoài Thu

Trang báo này còn hoài nghi khả năng có điểm của tuyển Nhật Bản trước đối thủ tiếp theo là Oman: "Tuyển Nhật Bản đã có 9 điểm. Nhưng làm thế nào để họ có thể giải quyết vấn đề cho trận đấu tiếp theo với Oman tại Muscat?".

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tuyển Việt Nam giúp Nhật Bản có 9 điểm và vươn lên đứng thứ 3 bảng B. Thầy trò ông Moriyasu vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh vé dự thẳng vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar khi chỉ kém đội thứ 2 bảng B là Australia 1 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối bảng B khi chưa giành được điểm nào sau 5 trận.

Lượt tiếp theo, tuyển Việt Nam tiếp tục chơi trên sân nhà Mỹ Đình và tiếp đón tuyển Saudi Arabia. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản sẽ hành quân đến Muscat đối đầu Oman. Cả 2 trận đấu đều diễn ra vào ngày 16.11.

Thanh Vũ