Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Kết quả khám nghiệm hiện trường nói lên điều gì về thủ đoạn dã man của Cao Tài Năng?

Pháp luật - Ngày đăng : 10:54, 11/11/2021

Quá trình phạm tội của bị cáo Cao Tài Năng trong vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương được thực hiện tỉ mỉ, có tính toán chi tiết và gây nên nhiều bức xúc trong dư luận.

Việc khám nghiệm hiện trường gây án đã tiết lộ nhiều thông tin về tội ác man rợ và sự che đậy của bị cáo trước ngày xét xử.

Nạn nhân của vụ án là anh D.C.C. (47 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Quá trình gây án bắt đầu từ hiện trường tiệm thuốc của vợ chồng Năng. Ngày 28/11/2020, quan sát thấy góc tiệm thuốc có một cây gậy gỗ, Năng nảy sinh ý dụ anh C đến "nói chuyện" xin khất nợ. Không được anh C. đồng ý với thỏa thuận khất nợ, Năng đã dùng cây gậy gỗ đập nhiều lần vào đầu làm nạn nhân ngã gục xuống nền nhà.

Tiếp đến, Năng đánh thêm nhiều nhát làm vỡ hộp sọ, đến khi anh C. tử vong mới dừng tay.

Kết quả khám nghiệm hiện trường hoàn toàn trùng khớp với lời khai của bị cáo.

Dùng lớp sơn mới để che đậy tội ác 

Ngày 1/7/2021, Cao Tài Năng đã ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Khám nghiệm hiện trường ngày 02/7/2021 tại nhà số 126 Nguyễn Thương Mẫn - cửa hàng thuốc tây của gia dình Năng (P. Bình Hàn, TP. Hải Dương), thể hiện: sát cửa ra vào bếp có nhiều đám sơn màu vàng trên nền tường màu trắng loang lổ.

Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Kết quả khám nghiệm hiện trường nói lên điều gì về thủ đoạn dã man của Cao Tài Năng?-1
Hiện trường gây án (tiệm áo dài trước đó là hiệu thuốc) khi Năng thực hiện kế hoạch giết chủ nợ.

Khu vực tầng 1, tại cửa ra vào bếp, có khu vực sơn màu trắng mới và khác trên nền sơn tường màu trắng cũ.

Từ vị trí các bậc cầu thang lên trên, tường được sơn màu vàng mới, khác với màu sơn nhạt trước đó. Trong khu vực sơn vàng này, tại vị trí gần cửa ra vào bếp có dấu vết cứa, vết xước trên tường. Các vết cứa và xước đan xen lẫn lộn, không liên tục và hằn khá sâu so với mặt phẳng tường.

Khi dùng dao cạo tách lớp sơn màu vàng bên ngoài ở khu vực cầu thang, bên trong lộ ra lớp sơn màu trắng. Trong khu vực sơn màu vàng gần cửa bếp, lực lượng điều tra phát hiện có một số dấu vết lõm tường không liên tục.

Khu vực phòng ngủ tầng 2, trên phần tường được sơn màu xanh có dấu vết lõm tường. Ngoài ra, khi bóc tách lớp sơn xanh bên ngoài phát hiện bên trong có lớp sơn màu trắng.

Đáng chú ý, ở khu vực bếp có khoảng nền nhà trũng trên mặt phẳng nền đá hoa (khu vực nền phục vụ thoát nước sinh hoạt).

Kết quả khám nghiệm khớp với lời khai

Theo tiến trình vụ án, trưa ngày 29/11/2020, sau khi hoàn tất việc chôn xác anh C. tối hôm trước, Năng ra hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn cậy nắp hố ga khu vực vòi nước nhà tắm. Hắn xả nước làm sạch hố ga, đậy nắp hố ga rồi dùng xi măng chát, gắn nắp lại. Sau cùng, Năng xin một ít sơn về sơn lại tường khu vực tiếp giáp cầu thang lên gác xép để xáo dấu vết trong quá trình gây án.

Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Kết quả khám nghiệm hiện trường nói lên điều gì về thủ đoạn dã man của Cao Tài Năng?-2

Sau khi dọn dẹp hiện trường, bàn giao mặt bằng cũ trước thời hạn 3 tháng, Năng chuyển sang thuê mặt bằng đối diện để tiếp tục mở hiệu thuốc.

Đến ngày 1/7/2021, Cao Tài Năng đã ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước khi gây án, vợ chồng Năng, Mừng chưa từng vướng tiền án, tiền sự. Họ sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khá, đều có trình độ học vấn. Mừng còn là giảng viên một trường cao đẳng trên địa bàn.

Ngày 18/11 tới đây, TAND tỉnh Hải Dương sẽ đưa bị cáo Cao Tài Năng (40 tuổi), Vũ Thị Mừng (38 tuổi) ra xét xử về tội "Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt và che giấu tội phạm". Cao Tài Năng đối diện mức án tử hình, đồng phạm Vũ Thị Mừng thi hành mức án 12 năm tù.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Nhịp Sống Việt