Kiếm được gần 3 tỷ đồng bằng chiêu bán đất của người khác

Pháp luật - Ngày đăng : 21:20, 10/11/2021

(CAO) Ngày 10-11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Dương Trọng Minh (SN 1965, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào năm 2019-2020, Công an TP Hà Nội nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Lương (SN 1973) và bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1955, đều ở quận Hà Đông, Hà Nội) tố cáo Minh .

Kết quả điều tra xác định, vào năm 2007, Minh đã ký hợp đồng mua suất đất dịch vụ diện tích 50m2 với giá 350 triệu đồng của bà Bùi Thị Hương (ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội). Sau đó, bị cáo đã bán lại mảnh đất trên cho ông Đoàn Hữu Dinh (ở quận Hà Đông) với giá 730 triệu đồng.

Năm 2013, UBND quận Hà Đông có quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ đất là bà Bùi Thị Hương đã sang tên mảnh đất cho ông Dinh. Năm 2016, ông Dinh tiếp tục bán lại mảnh đất trên cho người khác.

Bị cáo Minh tại toà

Mặc dù đã chuyển nhượng mảnh đất trên cho ông Dinh, nhưng Minh lại rao bán với giá 1,15 tỷ đồng, với lời hứa khi nào nhà nước có quyết định cấp đất sẽ làm thủ tục sang tên cho người mua. Tin tưởng bị cáo, ông Lương đã mua mảnh đất này với giá 1,15 tỷ đồng. Khi ông Lương hỏi về việc sang tên mảnh đất, bị cáo nại ra nhiều lý do khác nhau.

Sau nhiều lần bị thúc giục, Minh dụ ông Lương đưa thêm 350 triệu đồng để đổi cho ông sang lô đất khác giáp bến xe Yên Nghĩa. Sau khi đưa thêm số tiền cho Minh, ông Lương mới đi tìm hiểu mới biết mình bị lừa, mảnh đất ông bỏ tiền mua trước đó đã được bán cho người khác. Tổng cộng bị cáo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của ông Lương để chi tiêu cá nhân.

Với cùng thủ đoạn như trên, bị cáo Minh đã nhận 1,35 tỷ đồng của bà Mùi để bán lô đất khác ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Thực tế, lô đất này trước khi bán cho bà Mùi, bị cáo đã bán cho người khác với giá 1,6 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo đã chiếm đoạt 2,85 tỷ đồng của 2 người bị hại, mới khắc phục cho ông Lương 700 triệu đồng.

Trà Giang