Bắt kẻ chuyên đột nhập các công ty, trường đại học trộm gần 1,3 tỷ đồng

Pháp luật - Ngày đăng : 20:43, 09/11/2021

(CAO) Ngày 9-11, Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đinh Quốc Đạt (SN 1996, hộ khẩu thương trú tại xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng; hiện trú tại P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM), đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm trị giá gần 1,3 tỷ đồng ở các tỉnh khác rồi bỏ trốn.

Theo đó, ngày 8-11, Công an TP. nhận được thông tin về vụ xảy ra tại TP.Vinh (Nghệ An) và hiện đối tượng đang bỏ trốn vào TP.Đồng Hới. Nhận được thông tin, Công an TP.Đồng Hới đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành rà soát, truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Đồng Hới xác định được đối tượng đang ẩn náu tại một khách sạn ở xã Lộc Ninh (TP.Đồng Hới)  nên nhanh chóng tiến hành bắt giữ.

Đối tượng bị công an bắt giữ

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Đinh Quốc Đạt. Đạt khai đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn ở các công ty, trường đại học đóng trên địa bàn các tỉnh khác.

Đầu tháng 4-2021, Đạt đã đột nhập vào một công ty thuộc Khu Công nghiệp Trảng Bàng (H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), cạy phá két sắt trộm được 80 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 20-4, Đạt đột nhập Trường Đại học Ngoại ngữ Huế (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) dùng xà beng đục phá cửa phòng làm việc lấy trộm được 1,2 tỷ đồng.

Khoảng 18 giờ ngày 7-11, Đạt mang theo “đồ nghề” đi vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (TP.Vinh) rồi đột nhập phòng kế toán phá két sắt để trộm tài sản. Sau nhiều giờ, Đạt không phá két được nên đành đón xe khách trốn vào TP.Đồng Hới thì sa lưới. Quá trình bắt giữ Đạt, công an thu giữ được nhiều dụng cụ mà đối tượng dùng để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản.

Hiện Công an TP.Đồng Hới đã bàn giao Đinh Quốc Đạt cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Văn Tình