Thái Lan và Lào tăng cường hợp tác về cơ sở hạ tầng

Đối ngoại - Ngày đăng : 16:19, 07/11/2021

Thái Lan và Lào đã đồng ý thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản giữa hai nước để hỗ trợ kết nối và giao thông vận tải, trong đó có hai cây cầu mới bắc qua sông Mekong.

Thỏa thuận nói trên được nhất trí tại kỳ họp lần thứ 22 của Ủy ban Hỗn hợp Thái Lan-Lào tại Bangkok từ ngày 3-4/11 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Thái Lan và Lào tăng cường hợp tác về cơ sở hạ tầng
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai (phải) và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith tại kỳ họp lần thứ 22 của Ủy ban Hỗn hợp Thái Lan-Lào, ngày 4/11. ( Nguồn: Cơ quan Hợp tác quốc tế Thái Lan)

Kỳ họp diễn ra với chủ đề xây dựng "Hướng tới phục hồi kiên cường và bền vững" và là cơ hội để hai bên theo dõi những tiến bộ đạt được trong nhiều lĩnh vực hợp tác và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới giữa các nước.

Vụ trưởng Vụ Đông Á thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan Arjaree Sriratanaban cho biết, hai nước đã nhất trí tiến tới phát triển cơ sở hạ tầng công cộng, trong đó có việc thúc đẩy xây dựng cây cầu Thái-Lào thứ 5 nối Bueng Kan ở Thái Lan với Bolikhamxay ở Lào và cây cầu thứ 6 nối Ubon Ratchathani ở Thái Lan với Salavan ở Lào.

Theo bà Arjaree, Thái Lan và Lào đã đồng ý thành lập một ủy ban làm việc để thảo luận thêm về các chi tiết và quy định liên quan đến việc mở lại biên giới trên bộ giữa hai nước. Trong giai đoạn đầu, việc mở lại sẽ là chuyến đi một ngày tại biên giới giữa Nong Khai, Udon Thani và Vientiane (Lào). Điều này sẽ giúp kích thích thương mại xuyên biên giới giữa hai nước. Hai bên sẽ thông báo khi nào cửa khẩu này mở cửa trở lại.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhân dịp tới Bangkok tham dự kỳ họp thứ 22 của Ủy ban Hỗn hợp Thái Lan-Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác hậu Covid-19, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, kết nối đường sắt, y tế công cộng, đầu tư cơ sở hạ tầng và hợp tác biên giới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Về hợp tác biên giới, phía Thái Lan kêu gọi xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ dọc biên giới ở cấp độ hoạt động để ngăn chặn các hoạt động vượt biên trái phép. Thương mại xuyên biên giới để phục hồi kinh tế cũng cần được thúc đẩy thông qua việc mở lại các cửa khẩu tạm đóng cửa, song song với việc tăng cường an toàn sức khỏe cộng đồng.

Phía Thái Lan cũng cho rằng, hai nước cần tăng cường hợp tác về kết nối pháp lý và các tiêu chuẩn khác nhau nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư cũng như các hoạt động vận tải giữa hai nước.

Vân Anh