Vụ đuổi chém nhau trên đường Hùng Vương, TP.Đà Lạt: Tạm giữ 19 đối tượng

Pháp luật - Ngày đăng : 08:28, 04/11/2021

(CAO) Trong số 19 thanh thiếu niên bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi, tội danh, có 10 người đang là học sinh trên địa bàn TP.Đà Lạt, 9 người từ 16 tới 20 tuổi, đã nghỉ học. Qua kiểm tra nhanh, 10 đối tượng dương tính với chất ma tuý.
Nhóm thanh thiếu niên cùng số mã tấu rượt chém nhau bị bắt về trụ sở đấu tranh, làm rõ vụ án, xử lý theo pháp luật

Ngày 4/11, Công an TP. Đà Lạt thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên đường Hùng Vương (phường 9) tối 1/11.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định một số đối tượng trực tiếp dùng hung khí đánh chém nhau trên đường Hùng Vương và đã khởi tố 3 bị can để điều tra, làm rõ, gồm: Trần Nguyên Anh Bảo (17 tuổi), Tô Tiền Duy (17 tuổi) và Ngô Lân (20 tuổi), cả 3 đều ngụ tại TP. Đà Lạt.

Theo hồ sơ vụ việc: Khoảng 20h ngày 1/11, Đoàn Phương Đông (16 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ) điều khiển xe mô tô chở một người tên Bảo Khanh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cùng Phạm Văn Sang (16 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ - Đà Lạt) điều khiển 2 xe máy đi chơi. Khi cả 3 đến đoạn đường Hùng Vương, gần trụ sở Công an TP.Đà Lạt thì bị một nhóm thanh niên khoảng 8 người, trong đó có Trần Nguyên Anh Bảo, Tô Tiền Duy, Trần Anh Khoa, Nguyễn Mai Thiên Phú chở nhau trên nhiều chiếc xe máy chặn đầu xe của họ gây hấn.

Bị chặn đường, nhóm của Đông dừng xe liền bị Bảo, Duy, Khoa cùng 3 đối tượng khác sử dụng mã tấu đuổi theo chém vào người Đông gây thương tích. Đông, Sang và Khánh có đánh lại nhóm của Bảo.

Hai nhóm này đuổi chém nhau, sau đó lực lượng canh gác, trực ban tại cổng Công an TP.Đà Lạt cùng người dân sống trong khu vực phát hiện tri hô thì các đối tượng lên xe bỏ chạy. Hậu quả, Đoàn Phương Đông bị chém đa chấn thương vùng đỉnh đầu, đùi trái, lưng dưới bả vai, vết thương nối dài ở mu bàn tay. Riêng Phạm Văn Sang và Bảo Khanh không bị thương tích.

Xác định nhóm thanh niên manh động, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau gây hoang mang cho người dân sống tại khu vực, gây mất an ninh trật tự đoạn đường Hùng Vương, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt ngay trong đêm 1/11 đã huy động lực lượng, giao , các đội nghiệp vụ cùng lập chuyên án truy xét nóng nhóm đối tượng gây rối TTCC nêu trên.

Nhóm thanh thiếu niên manh động, bị khởi tố điều tra, xử lý về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối TTCC

Sau 12h điều tra, truy xét nhanh, Đội Cảnh sát hình sự cùng các đội nghiệp nghiệp vụ, Công an phường 9 đã bắt được 10 đối tượng. Tới sáng 2/11 tiếp tục triệu tập, tạm giữ thêm 9 đối tượng được xác định là đồng phạm giúp sức, hỗ trợ cho hành vi gây rối an ninh trật tự. Ngay trong ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm thanh niên nêu trên để điều tra hành vi gây rối TTCC. Tới ngày 3/11, Viện KSND cùng cấp phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 bị can là Trần Nguyên Anh Bảo và Ngô Lân. Riêng Tô Tiền Duy khởi tố bị can, cấm đi khởi nơi cư trú.

Từ lời khai ban đầu của nhóm thanh niên, bước đầu Công an TP.Đà Lạt xác định nguyên nhân đánh, chém nhau do hai nhóm thanh niên (khoảng 25 người) trước đó đã có mâu thuẫn trên mạng xã hội và hẹn giải quyết đánh nhau tại ngã 3 nhà máy nước (ngã 3 Hùng Vương- Trần Quý Cáp, Phường 9) và một địa điểm trên địa bàn Phường 11.

Tuy nhiên, khi tới đường Hùng Vương, trước cổng Công an TP Đà Lạt hai nhóm bất ngờ chạm mặt nên nhảy xuống xe đuổi chém nhau. Công an TP. Đà Lạt đã thu ít nhất 7 mã tấu, trong đó có hai dao phóng lợn cán dài hơn 1m từ nhóm thanh niên nêu trên.

Hiện do nhiều trường hợp trong 2 nhóm thanh thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng chưa đủ 18 tuổi, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã mời người thân các trường hợp này lên làm việc, bảo lãnh về nhà và sẽ tiếp tục hoàn tất hồ sơ, mở rộng điều tra, khởi tố các bị can khác khi hoàn tất các chứng cứ liên quan.

Ngọc Hà