Cùng kiềm chế, Pháp mời quan chức Anh sang Paris giải quyết tranh cãi

Đối ngoại - Ngày đăng : 10:46, 02/11/2021

Một người phát ngôn của chính phủ Anh ra thông báo cho hay, Trưởng nhóm đàm phán Brexit của nước này David Frost đã chấp nhận lời mời của Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune thảo luận vấn đề tranh cãi đánh bắt cá giữa hai quốc gia.
Trưởng đoàn đàm phán Brexit Anh David Frost. (Nguồn: Reuté)
Trưởng nhóm đàm phán Brexit Anh David Frost. (Nguồn: Reuters)

Thông báo của chính phủ Anh cho biết, ông Frost mong đợi các cuộc thảo luận về vấn đề nói trên tại Paris vào ngày 4/11.

Người phát ngôn chính phủ Anh xác nhận: "Chúng tôi hoan nghênh sự thừa nhận của Pháp trong các cuộc thảo luận sâu rộng. Đây là việc cần thiết để giải quyết hàng loạt khó khăn trong quan hệ Anh-Liên minh châu Âu (EU)".

Bày tỏ hoan nghênh thông báo của chính quyền Pháp về việc không tiến tới việc áp đặt các biện pháp trừng phạt như kế hoạch vào ngày 2/11, thông báo nhấn mạnh: "Anh đã đưa ra quan điểm rõ ràng về các biện pháp này trong những ngày gần đây".

Tuần trước, Paris tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp mới với Anh kể từ ngày 2/11 vì London từ chối cấp giấy phép đánh bắt cá cho ngư dân Pháp để tiếp cận các vùng nước của Anh theo thỏa thuận thương mại Brexit.

Vụ việc đã gây nên căng thẳng giữa hai nước đồng minh NATO trong những ngày qua.

Bảo Hà