G20: Ngoại trưởng Mỹ-Trung hội đàm, thảo luận nhiều vấn đề nóng

Đối ngoại - Ngày đăng : 17:05, 31/10/2021

Ngày 31/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken bên lề Thượng đỉnh G20 tại Rome, thảo luận về quan hệ Mỹ-Trung.
(10.31) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp bên lề Thượng đỉnh G20 tại Rome ngày 31/10. (Nguồn: AFP)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp bên lề Thượng đỉnh G20 tại Rome ngày 31/10, thảo luận về quan hệ Mỹ-Trung. (Nguồn: AFP)

Tại cuộc gặp bên lề Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn (G20) kéo dài trong 1 tiếng, đại diện ngành ngoại giao Mỹ-Trung đã thảo luận về nhiều vấn đề nóng trong quan hệ song phương.

Cụ thể, về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh, Washington phản đối bất cứ hành động nào của Bắc Kinh làm gia tăng căng thẳng ở Eo biển Đài Loan hay đơn phương thay đổi thực trạng tại khu vực này. Ông cũng khẳng định Washington sẽ không thay đổi chính sách "Một Trung Quốc".

Trước đó, ngày 30/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng có thái độ cứng rắn về Đài Loan (Trung Quốc), cảnh cáo Mỹ và các đồng minh không nên “can thiệp” vào vấn đề này, bằng không họ sẽ “phải trả giá”.

Cuộc gặp trên diễn ra trong lúc Washington đang tìm cách xử lý cạnh tranh gay gắt với Bắc Kinh trên nhiều “mặt trận”, từ chính trị, kinh tế, thương mại, công nghệ tới vấn đề Biển Đông, eo biển Đài Loan thời gian qua.

Minh Vương