Ko Jin Young và Nelly Korda tranh giải Golfer hay nhất LPGA Tour

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 10:42, 26/10/2021

Đấu trường golf nữ nhà nghề Mỹ mùa này còn một giải thường lệ và trận chung kết lớn Tour Championship để xác định chủ nhân những hạng mục quan trọng.

Chức vô địch BMW Ladies Championship trên sân nhà ở Busan hôm 24/10 mang về thắng lợi kép cho Ko - lấy lại vị trí số một thế giới và giúp golf Hàn Quốc cán mốc 200 danh hiệu LPGA Tour.

Ngoài ra với 30 điểm thưởng cho lần về nhất này, Ko dẫn ngược Nelly Korda, hiện xuống hạng hai Rolex Rankings 15 điểm trong cuộc đua “Đấu thủ xuất sắc”. Ở chặng ngay trước đó tại New Jersey, Ko thu hẹp đáng kể khoảng cách với Korda khi đoạt Founders Cup với thế dẫn từ đầu giải.

Nelly-Korda-va-Ko-Jin-Young-tranh-giai-Golfer-hay-nhat-LPGA-Tour

Top 2 thế giới sẽ cùng tranh hai sự kiện chốt mùa vào tháng 11 ở Florida gồm Pelican Women’s Championship (từ 11 đến 14/11) và CME Group Tour Championship (từ 18 đến 21/11). Tương tự giải tại xứ kim chi, nhà vô địch sẽ được thưởng 30 điểm, về nhì 12 điểm, hạng ba - 9 điểm trong khi từ hạng bốn đến chốt top 10, mỗi bậc giảm một điểm, tính từ mốc 7 điểm. Do đó, Korda vẫn còn cơ hội rút ngắn cách biệt hoặc vượt lên. Ko đang có 176 điểm, Korda - 161 và bỏ xa người đứng thứ ba, Patty Tavatanakit của Thái Lan với 121 điểm. Tavatanakit vẫn có cửa tranh danh hiệu đinh với điều kiện thắng cả hai giải, đồng thời Ko cán đích ngoài top 6.

Từ đầu mùa, Ko bốn dịp lên bục đăng quang - nhiều nhất đấu trường cũng như được thêm 100.000 USD bên cạnh khoản thưởng 300.000 USD từ thắng lợi BMW Ladies Championship bởi đạt nhiều top 10 nhất, với 11 lần qua 17 chặng.

Thành quả ở bản xứ là danh hiệu LPGA Tour thứ 11 của đấu thủ sinh năm 1995. Năm 2018, mùa đầu vào đấu trường Mỹ, cô nhận giải Tân binh hay nhất rồi mùa thứ hai trở thành Golfer hay nhất, cùng với hai major và lập kỷ lục chuỗi 114 hố không bogey ở golf chuyên nghiệp nam lẫn nữ. Trần thành tích trước đó thuộc về Tiger Woods, với 110 hố trên PGA Tour vào năm 2000.

Thanh Bình