Thanh niên chết trong tư thế treo lơ lửng trên trụ biển quảng cáo

Pháp luật - Ngày đăng : 10:31, 26/10/2021

Đại diện lãnh đạo xã Lộc Điền cho biết, anh L. có triệu chứng về rối loạn tâm thần, từng ra Quảng Trị định nhảy cầu tự tử.

Vào khoảng 16h30 ngày 25/10, người dân lưu thông trên QL1 đoạn gần khu vực Đồi 30, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo lơ lửng trên trên trụ biển quảng cáo cách mặt đất chừng 10m nên đã báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để đưa thi thể nam thanh niên xuống đất và tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.

treo-co.jpg

Thi thể nam thanh niên treo lơ lửng dưới tấm biển trụ quảng cáo

Ban đầu xác định, nạn nhân là anh Tô Văn L. (trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc).

Đại diện lãnh đạo xã Lộc Điền cho biết, anh L. có triệu chứng về rối loạn tâm thần. Trước đây, từng ra Quảng Trị định nhảy cầu tự tử nhưng đã được lực lượng chức năng và người dân phát hiện kịp thời, thuyết phục, đưa về nhà.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà lo hậu sự. Công an huyện Phú Lộc cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.