Mưa nắng thất thường coi chừng sốt siêu vi ở trẻ

Tin Y tế - Ngày đăng : 11:24, 24/10/2021

Các sĩ lo ngại, thời tiết mưa nắng thất thường ở miền Nam đang là điều kiện thuận lợi để các siêu vi trùng (virus) phát triển, khiến trẻ dễ mắc bệnh trong đó có sốt siêu vi.
241236105_2978183665781342_5233985301952210013_n.jpeg
Bệnh nhi bị sốt siêu vi tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: BVCC

Có thể tử vong nếu phát hiện muộn

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa cho biết, ngày 20/10 đã tiếp nhận một bệnh nhi 8 tháng tuổi bị sốt siêu vi ngày thứ 5, bị biến chứng co giật, vật vã, giãy giụa mạnh. 5 y bác sĩ phải cùng giữ tay chân và cấp cứu hồi sức để bảo vệ tính mạng trẻ.

Sốt siêu vi hay nhiễm siêu vi là chẩn đoán mà bác sĩ nhi khoa thường ghi trên toa thuốc khi vài ngày đầu trẻ bị sốt mà chưa chẩn đoán được trẻ mắc bệnh gì. Sốt siêu vi có thể diễn tiến thành sốt xuất huyết, cũng có thể là viêm đường hô hấp, cảm cúm hay sốt phát ban, thậm chí là bệnh tay chân miệng.

Do đó, bác sĩ thường hẹn phụ huynh đưa bệnh nhi tới khám lại mỗi ngày, hoặc làm một số xét nghiệm để biết chính xác trẻ bị bệnh gì.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng, cho biết rất lo ngại, thời tiết mưa nắng thất thường ở miền Nam đang là điều kiện thuận lợi để các siêu vi trùng phát triển, khiến trẻ dễ mắc bệnh.

Nếu không tìm được nguyên nhân gây sốt, cũng như đã loại trừ các yếu tố vi khuẩn như viêm amiđan, viêm tai giữa cấp, nhiễm trùng tiểu... và các xét nghiệm không thấy gợi ý nhiễm khuẩn, bác sĩ vẫn giữ nguyên chẩn đoán nhiễm siêu vi và bệnh này thường sẽ tự khỏi trong vòng 5-7 ngày.

Mặc dù vậy, nếu trẻ hay người lớn có tiếp xúc với nguồn lây đặc biệt các siêu vi H1N1, H5N1, H7N9 hay nCoV có thể biểu hiện viêm phổi nặng diễn tiến đến suy hô hấp nặng, tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bác sĩ Tiến cho biết.

Sớm nhận biết dấu hiệu

Theo bác sĩ Tiến, những dấu hiệu đặc trưng ở trẻ nhiễm siêu vi là sốt (sốt vừa 38-39 độ C đến sốt cao 40-41 độ C). Khi hạ sốt, trẻ lại tỉnh táo, chơi bình thường. Ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, khi sốt cao không được hạ sốt kịp thời, trẻ dễ bị co giật, tăng tiết đàm nhớt dẫn đến suy hô hấp, thiếu oxy não.

Những đứa trẻ bị nhiễm siêu vi, thường sẽ có triệu chứng sốt (sốt vừa đến sốt cao, kèm cảm giác nóng lạnh, lạnh run), đau đầu, đau nhức cơ toàn thân, ho (ho khan hoặc ho đàm), sổ mũi, nghẹt mũi, đau rát vùng cổ họng, viêm kết mạc mắt, thậm chí có cả rối loạn tiêu hoá,…

Sốt siêu vi, tuy điều trị đơn giản và tỉ lệ hồi phục cao, nhưng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, bệnh nhân càng không nên chủ quan khi mắc phải các triệu chứng bệnh đã nêu trên.

Hạ sốt tích cực, bù đủ nước, vệ sinh mũi họng chống bội nhiễm, theo dõi dấu hiệu chuyển nặng và dinh dưỡng hợp lý là những mấu chốt phụ huynh cần trang bị để chăm sóc và theo dõi trẻ tại nhà.

Theo bác sĩ Tiến trẻ mắc sốt siêu vi có thể điều trị tại nhà, nhưng phải theo hướng dẫn của bác sĩ. Cụ thể, nếu trẻ sốt trên 38 độ C cần cởi bỏ bớt quần áo, cho trẻ uống panacetamol liều 10-15 mg/kg/lần, ngày uống 4 lần nếu còn sốt.

Nếu trẻ sốt trên 39 độ C phụ huynh nên lau người trẻ bằng nước ấm, trong khi chờ thuốc hạ sốt có tác dụng hoặc trẻ đang co giật. Lau mát hạ sốt thường áp dụng cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, không áp dụng cho trẻ sơ sinh vì dễ gây mất nhiệt, hạ thân nhiệt.

Nếu trẻ sốt cao, co giật cần đặt trẻ nằm nghiêng một bên để đàm nhớt dễ chảy ra ngoài, tránh hít sặc đàm nhớt vào phổi.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đến khám bệnh mỗi ngày nếu trẻ dưới hai tháng tuổi; hoặc trẻ sốt cao, khó hạ hoặc sốt trên 2 ngày. Sốt kèm xuất hiện chấm xuất huyết ở da hay hồng ban mụn nước lòng bàn tay, chân hoặc mụn nước ngứa toàn thân hay phát ban, hoặc biểu hiện bất thường nào khác.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần cho trẻ uống nhiều nước hoặc oresol, vệ sinh sạch sẽ và giữ ấm cho trẻ, có thể nhỏ mắt, nhỏ mũi bằng Natrichlorid 0,9% để tránh bội nhiễm vi khuẩn đường hô hấp, đồng thời cách ly trẻ không cho đến trường, vì bệnh có thể gây thành dịch.

Đặc biệt, phụ huynh không được chữa sốt siêu vi bằng cách cạo gió, cắt lễ, quấn kín trẻ, hay nặn chanh, đổ nước sả, thuốc vào miệng trẻ khi trẻ đang co giật vì dễ gây sặc, tắc đường thở dẫn đến tử vong.

ANH ĐÀO