Covid-19: Campuchia dỡ bỏ lệnh cấm bay từ Malaysia, Indonesia và Philippines

Đối ngoại - Ngày đăng : 21:05, 23/10/2021

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng cho biết, ngày 23/10, nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với tất cả các chuyến bay từ Malaysia, Indonesia và Philippines sau khi hầu hết dân cư của vương quốc này đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.
Covid-19: Campuchia dỡ bỏ lệnh cấm bay từ 3 nước Đông Nam Á
Covid-19: Campuchia dỡ bỏ lệnh cấm bay từ Malaysia, Indonesia và Philippines. (Nguồn: Khmer Times)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đưa ra quyết định trên và có hiệu lực ngay lập tức.

Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Bunheng nhấn mạnh: "Đó là một phần trong kế hoạch hành động của Campuchia nhằm mở lại dần dần các hoạt động kinh tế và xã hội trong mọi lĩnh vực thông qua việc thích ứng với trạng thái bình thường mới và kích hoạt lại các dịch vụ vận tải đường không".

Campuchia đã cấm tất cả các chuyến bay từ 3 nước trên vào tháng 8 năm ngoái để ngăn chặn dịch Covid-19.

Lệnh cấm này được dỡ bỏ sau khi Campuchia tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa Covid-19 cho 13,65 triệu người, tương đương 85,33% trong tổng dân số 16 triệu của nước này.

Trong số đó có 12,94 triệu người (80,8%) đã được tiêm đầy đủ 2 mũi và 1,62 triệu người (10,1%) đã được tiêm liều tăng cường.

Kim Nguyễn