Status 16 chữ xót xa của người mẹ khi tìm thấy thi thể con

Pháp luật - Ngày đăng : 19:22, 20/10/2021

"Mọi người đừng gọi nữa gia đình em tìm được con rồi, con nó mất rồi", chị H.N. viết.

Liên quan đến vụ việc bé Lâm Gia H. (2 tuổi, ở Bình Dương) mất tích bí ẩn, trưa 20/10, thi thể cháu bé đã được tìm thấy ở con suối phía sau nhà cháu bé, cách nhà vài trăm mét. Thi thể cháu bị mắc lại tại một cành cây.

Tại hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu H., người thân đã không kìm nén được đau thương mà gục đầu bật khóc nức nở.

hien-truong-1(1).jpg

Hiện trường phát hiện thi thể cháu H. 

Thông tin nhanh chóng được chia sẻ lên khắp các diễn đàn lớn, nhỏ trên MXH thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Ban đầu, vài người nghi ngờ đó chỉ là tin đồn thất thiệt vì kể từ khi có tin cháu H. mất tích, trên MXH đã nhiều lần xuất hiện thông tin không chính xác liên quan.

Tuy nhiên, trưa 20/10, Công an huyện Dầu Tiếng xác nhận sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người thân đã tìm thấy thi thể bé H.

Đầu giờ chiều 20/10, anh L.G.Đ  (cha cháu bé mất tích, tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) xác nhận tìm thấy con trai 2 tuổi mất tích. Gia đình gửi lời cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ tìm kiếm cháu những ngày qua.

Mới đây, trên Facebook cá nhân của chị H.N. (mẹ cháu H.) cũng đăng tải dòng trạng thái xác nhận đã tìm được con trai.

"Mọi người đừng gọi nữa gia đình em tìm được con rồi, con nó mất rồi", chị H.N. viết.

capture-copy-3.jpg

Dòng chia sẻ của mẹ bé H. 

Dòng chia sẻ chỉ vọn vẹn 16 chữ nhưng khiến dư luận không khỏi đau xót. Ngay lúc này, vợ chồng chị N. chính là những người đau đớn và suy sụp nhất, bởi nỗi mất mát này với họ thực sự rất lớn, chẳng điều gì có thể bù đắp được.

Bên dưới dòng chia sẻ, nhiều người gửi lời chia buồn, xót thương và động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau.

Ngoài ra, trên trang cá nhân của nhiều người thân của cháu H., mọi người cũng đăng bài thông báo tin buồn.

capture-copy-1(1).jpg

Hiện tại, nguyên nhân cái chết của cháu H. vẫn đang là một ẩn số, công an đã thực hiện khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.