Người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) gây quỹ ủng hộ quê nhà phòng, chống Covid-19 bằng bóng đá

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:04, 20/10/2021

Hội người Việt Nam tại Fukuoka và Hội bóng đá VNF vừa tổ chức “Giải bóng đá VNF Open Cup 2021” dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản).

Giải bóng đá VNF Open Cup 2021 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Fukuoka lần thứ II (25/9/2021) đồng thời gây quỹ ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 tại quê nhà. Đây cũng là cơ hội để nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu học hỏi, kết nối tình đoàn kết kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh Fukuoka nói riêng và vùng Kyushu nói chung,

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka (Hội) đã chia sẻ về quá trình hình thành, hoạt động của Hội và nhấn mạnh về tầm quan trọng của các giải thể thao, văn hóa và đặc biệt là môn thể thao bóng đá. Ông cũng mong giải sẽ được tổ chức thường niên và phát triển hơn nữa về chất lượng và số lượng.

Người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) gây quỹ ủng hộ quê nhà phòng, chống Covid-19 bằng bóng đá
Chủ tịch Nguyễn Duy Anh (thứ hai từ trái sang) và các Ủy viên Ban chấp hành Hội phát biểu tại buổi lễ.

Giải đấu VNF Open Cup 2021 quy tụ 16 đội bóng tới từ các tỉnh thành của khu vực Kyushu – Nhật Bản bao gồm FC Kurume, FC Tosu, FC Hà Tĩnh, FC Saga Shi, FC Mưa, FC Huế, FC Kyodai, FC Yanagawa, FC Omuta, FC Thanh Hoá, FC Miyazaki, FC Hưng Yên, FC Chikugo, FC Family, FC Hải Dương, FC Sasebo. Các đội bóng được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn tính điểm, sau đó chọn ra 4 đội đứng đầu và 4 đội nhì bảng vào thi đấu vòng knock-out 8 đội tứ kết.

Người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) gây quỹ ủng hộ quê nhà phòng, chống Covid-19 bằng bóng đá
Ban tổ chức giải chụp hình kỉ niệm cùng với 16 đội bóng đến từ khu vực Kyushu – Nhật Bản.

Trải qua các vòng đấu gay cấn, trận đấu chung kết giữa 2 đội FC Hải Dương và FC Hà Tĩnh đã kết thúc với phần thắng chung cuộc thuộc về đội FC Hà Tĩnh, giải nhì thuộc về FC Hải Dương và giải ba thuộc về FC Omuta. Giải thưởng cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (quả bóng vàng) và thủ môn bắt được nhiều bóng nhất (găng tay vàng) đều thuộc về 2 cầu thủ của đội FC Hà Tĩnh: cầu thủ Ngô Hoàng Đức và cầu thủ Nguyễn Văn Tân.

Người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) gây quỹ ủng hộ quê nhà phòng, chống Covid-19 bằng bóng đá
Ông Vũ Bình, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội trao cup và huy chương cho đội vô địch FC Hà Tĩnh.
Người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) gây quỹ ủng hộ quê nhà phòng, chống Covid-19 bằng bóng đá
Ông Nguyễn Thành Trung đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và bà Nguyễn Thị Thắm Ủy viên Ban chấp hành Hội trao giải cho các cầu thủ.

Giải bóng đá VNF Open Cup 2021 đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu – Nhật Bản.

Phạm Lý