Miền Trung mưa lớn, lũ trên các sông lên nhanh

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 20:29, 17/10/2021

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, sáng đến trưa nay (17/10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lũ trên các sông lên nhanh, làm ngập lụt một số khu vực.

Nước ngập QL1A qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Văn Dinh

Lượng mưa tính từ 7h đến 13h ngày 17/10 tại một số nơi ghi nhận cao như: Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 104.8mm, Trường Sơn (Quảng Bình) 100.6mm, Tà Rụt (Quảng Trị) 103.2mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 351.4mm, Hương Nguyên (Thừa Thiên Huế) 165.8mm, Đắc Pring (Quảng Nam) 100.6mm, Sơn Tây (Quảng Ngãi) 100.8mm, …

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (17/10) đến ngày 18/10 ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cũng cho biết, hiện nay, lũ trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai đang lên nhanh.

Dự báo, trong 3-6h tới, lũ trên sông Vu Gia (Quảng Nam), các sông ở Quảng Ngãi và sông Đakbla (Kon Tum) sẽ đạt đỉnh, sau xuống. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 9,4m, trên báo động (BĐ)3 0,4m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc ở mức 5,6m, trên BĐ2 0,6m; sông Vệ 4,5m, ở mức BĐ3, sông Đăk Bla tại Kon Tum 520,8m, trên BĐ3 0,3m.

Trong 6-12h tiếp theo, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế và sông Thu Bồn (Quảng Nam) tiếp tục lên và dao động ở mức cao; các sông ở Quảng Nam và Quảng Ngãi tiếp tục xuống.

Trong 12-24h tiếp theo, lũ trên các sông ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế và sông Thu Bồn sẽ xuống, các sông ở Quảng Bình dao động ở mức cao.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai (Chi tiết các huyện trong Phụ lục 2). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2-3

Báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn đã làm 3 người chết (Nghệ An: 2; Hòa Bình: 1); 1 người mất tích (Quảng Trị).
Mưa lớn cũng làm ngập cục bộ, sạt lở gây ách tắc một số vị trí đường tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, HàTĩnh, Quảng Bình, Kon Tum,… Các địa phương đã tiến hành sơ tán 705 hộ dân khu vực ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (Quảng Bình: 43 hộ; Quảng Nam: 236 hộ; Đắc Lăk: 426 hộ).

Thanh Tùng