'Venom: Let There Be Carnage' được khen ngợi là phim giải trí đáng tiền vé

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 16:49, 01/10/2021

Venom: Let There Be Carnage đã chính thức trình làng và nhận được nhiều lời khen từ khán giả, cho rằng đây là phim giải trí rất tốt.

Ngày hôm nay, Venom: Let There Be Carnage đã chính thức trình làng trên thế giới và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Venom phần 1 ra mắt năm 2018 và đã thu về gần 800 triệu USD toàn cầu, khiến cho Sony tiếp dục dốc hầu bao cho phần 2 với quy mô lớn hơn.

'Venom: Let There Be Carnage' được khen ngợi là phim giải trí đáng tiền vé
Venom: Let There Be Carnage

Trong Venom: Let There Be Carnage, ngoài Tom Hardy, tâm điểm sẽ thuộc về Woody Harrelson khi nam diễn viên gạo cội thủ vai Cletus Kasady - tên giết người hàng loạt vô tình dính phải sức mạnh Venom, trở thành tên ác nhân Carnage cực kỳ tàn ác, khiến tất cả phải run sợ. Trận chiến giữa hai nhân vật Cletus Kasady và Eddie Brock chắc chắn sẽ khiến màn ảnh nổ tung.

'Venom: Let There Be Carnage' được khen ngợi là phim giải trí đáng tiền vé
Carnage - nhân vật nhận được nhiều mong chờ

Venom: Let There Be Carnage cũng đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả xem trước, cho rằng đây là bộ phim hành động giả tưởng loại tốt, xứng đáng để giải trí, nếu bỏ qua các yếu tố về logic hay tình tiết trong kịch bản.

Một số nhận xét từ trang IMDB:

"Hay hơn những gì tôi nghĩ"

Hiệu ứng của nhân vật Carnage thực sự rất tuyệt. Từ những năm 90, chúng ta đã mong muốn nhân vật này lên phim khi đọc truyện tranh và giờ đây, điều đó đã được cụ thể hóa một cách tuyệt vời trong Venom 2. Và ngạc thiên là nó tốt hơn phần đầu khá nhiều.

'Venom: Let There Be Carnage' được khen ngợi là phim giải trí đáng tiền vé

Cách diễn của Tom Hardy dù vẫn chưa thuyết phục được tôi nhưng tổng thể bộ phim rất đáng tiền vé, bạn sẽ sẽ không cảm thấy nhàm chán. Phim Marvel của Sony có khi tốt hơn với Disney trong quãng thời gian gần đây.

"Trông đợi vào tương lai"

Venom 1 đã là một phim khá, nhưng tôi có thể khẳng định phần 2 là một phim tốt. Andy Serkis đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một đạo diễn hoàn hảo, mong rằng sau này anh ấy sẽ chỉ đạo tất cả các bộ phim về Venom. Tom Hardy là Venom mà chúng tôi luôn mong muốn, Hoody Harlerson cũng là Carnage tuyệt vời. Hãy nhìn về tương lai mà Sony xây dựng cho thương hiệu này.

'Venom: Let There Be Carnage' được khen ngợi là phim giải trí đáng tiền vé

"Gây bất ngờ hơn phần 1"

Bộ phim này thực sự rất khá. Các pha hành động được làm chắc chắn, Carnage/ Cleutus là một nhân vật phản diện tốt, và mối liên kết giữa Eddie - Venom là tuyệt vời. Một điều cần lưu ý nữa là nhịp độ trong phim này tốt một cách đáng ngạc nhiên. Bộ phim không kéo dài, nhưng cũng không có cảm giác gấp gáp.

'Venom: Let There Be Carnage' được khen ngợi là phim giải trí đáng tiền vé

"Một sự bổ sung tuyệt vời cho di sản phim nhà Marvel"

Người hâm mộ truyện tranh sẽ được thưởng thức một tác phẩm tuyệt vời của Tom Hardy. Woody Harrelson trong vai Carnage rất thú vị. Việc chỉnh sửa màu phim rất sắc nét. Mặc dù tôi thực sự thích bộ phim, nhưng đôi khi mọi thứ vẻ hơi hưng phấn, nếu giảm một chút xíu nữa thì tuyệt đó! Bộ phim xứng đáng bỏ tiền vé ra rạp.

'Venom: Let There Be Carnage' được khen ngợi là phim giải trí đáng tiền vé

Hi vọng khán giả Việt sẽ sớm được thưởng thức Venom: Let There Be Carnage khi các rạp phim mở cửa trở lại.

P.V