Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone

Cuộc sống số - Ngày đăng : 14:18, 01/10/2021

Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp hơn hẳn vào ngày 1/10, nhiều người ra đường đi làm, một số người tranh thủ tập thể dục, nhiều hàng quán đã mở lại bán mang đi...

Sáng nay 1/10, TP.HCM nới lỏng giãn cách sau khoảng 4 tháng áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm khác biệt nhất là các chốt kiểm soát đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Gần như mọi dây giăng ở các ngõ hẻm đã được tháo xuống. Người dân ra đường nhiều hơn, hàng quán bắt đầu mở lại. Nhiều người đi tập thể dục hơn, các tiệm hớt tóc đông người. Dù vậy, đúng như tinh thần của chính quyền thành phố, mọi người vẫn dè dặt và giữ khoảng cách với nhau trong ngày đầu mở cửa.

PV ICTnews ghi lại các hoạt động của người dân TP.HCM sáng nay bằng smartphone. Do buổi sáng âm u và giới hạn của điện thoại nên hình ảnh không được như chụp từ máy ảnh chuyên dụng.

Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Từ khoảng gần 6h sáng, một số hàng quán bán thức ăn đã mở cửa, các cửa hàng bên cạnh vẫn đóng.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Ở một số nơi, quán bán đồ ăn mang về khá đông người dân dừng lại mua.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Trên đường 3/2, một người đàn ông đang đứng ở đầu một con hẻm với vết tích dây giăng vẫn còn trên cột sắt.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Đường Nguyễn Tri Phương vào khoảng 6h sáng nay.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Dù mới bắt đầu ngày mới nhưng người ra đường đã khá đông đúc, tương đương với ngày cuối tuần giai đoạn chưa giãn cách.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Tại ngã tư 3/2 - Sư Vạn Hạnh, người dân giữ khoảng cách khi dừng chờ đèn đỏ.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Dù mọi chốt kiểm soát đã gỡ, hầu hết con hẻm đã thông thoáng, nhưng một số rất ít nơi vẫn còn dây giăng.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Một người dân đứng chờ bơm xe trong buổi sáng sớm.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Các hàng quán bán đồ ăn vẫn thuộc nhóm tự tin mở cửa kinh doanh, trong khi một số ngành nghề khác mở cửa thận trọng.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Trong khi những trục đường chính như 3/2, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai,... xe cộ qua lại khá nhộn nhịp, các con đường ở trung tâm quận 1 ít người hơn. Trong ảnh là đường Nguyễn Du lúc hơn 6h sáng.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, khoảng vài chục người đi đạp xe, chạy bộ, trong khi nơi đây là điểm tập kết của các xe chở lực lượng tham gia chống dịch. Trong ảnh là các lái xe đang tranh thủ ăn sáng.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Bưu điện trung tâm thành phố có lẽ là nơi tập trung đông nhất người đi tập thể dục kết hợp dạo phố.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Nhiều người tranh thủ ngày đầu tiên thành phố cho tập thể dục ngoài trời để ra đường sau nhiều ngày phải ở nhà.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Người dân đi tập thể dục tuân thủ tốt 5K: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Một nhóm chơi xe cổ dừng lại rất nhanh ở Bưu điện trung tâm để chụp ảnh.

Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone

Hôm nay thành phố cho mở lại trung tâm thương mại, song Diamond ngay trung tâm quận 1 vẫn chưa thông báo ngày mở cửa.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Khoảng từ 9h sáng, các hoạt động thường nhật của thành phố đã trở lại. Tại một số tiệm cắt tóc người dân phải ngồi chờ tới lượt.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Trên đường Đinh Tiên Hoàng, mọi người mua hàng hoá qua dây được giăng để giữ khoảng cách.
Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu nới lỏng giãn cách qua ống kính smartphone
Nhiều nơi bắt đầu ngày kinh doanh đầu tiên bằng việc lau chùi cửa hàng.

Tính tới thời điểm hiện tại, người dân TP.HCM khi ra đường phải mang theo hai ứng dụng VNEID và Y tế HCM, hoặc kèm theo các chứng nhận tiêm chủng đề trình khi kiểm tra đột xuất.

Các hàng quán được mở cửa nhưng chỉ bán mang về. Trước đây, các quán chỉ bán cho shipper nhưng nay đã bán cho khách tới mua.

Theo quy định, từ 1/10 thành phố mở khá nhiều dịch vụ nhưng với điều kiện bảo đảm an toàn. Một số hoạt động vẫn tạm dừng bao gồm: quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.

Hải Đăng