Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn liên thủ với Nga về quốc phòng

Đối ngoại - Ngày đăng : 07:35, 01/10/2021

Ngày 30/9, đài NTV đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, Ankara đang cân nhắc có thêm các hành động công nghiệp quốc phòng chung với Moscow trong một số lĩnh vực.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn liên thủ với Nga về quốc phòng. (Nguồn: Sputnik)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga ở Sochi ngày 29/9. (Nguồn: Sputnik)

Trên chuyến bay trở về nước sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga tại khu nghỉ dưỡng ở Sochi bên bờ Biển Đen ngày 29/9, phát biểu với báo giới, ông Erdogan nói rằng, ông đã đề xuất hợp tác với Nga về việc xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân.

Một số lĩnh vực mà ông Erdogan cân nhắc hợp tác với Nga gồm động cơ máy bay, máy bay tiêm kích và tàu ngầm.

Nga đã đề nghị hai bên "bắt tay" trong việc phát triển các bệ cho máy phóng rocket không gian vũ trụ.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không đưa ra tuyên bố chi tiết với truyền thông sau cuộc hội đàm. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã cảm ơn người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vì chuyến thăm "hữu ích và thực chất".

Theo NTV, ông Erdogan tiết lộ ông chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Rome (Italy) vào cuối tháng 10 và sau đó, có khả năng gặp lại nhau tại Glasgow (Scotland).

Hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề quân sự, chính trị và thương mại.

Việt Hà