Trường tiểu học Trung Quốc gắn chip vào đồng phục để theo dõi học sinh

Xã hội - Ngày đăng : 11:41, 29/09/2021

Quyết định gắn chip thiết bị theo dõi lên đồng phục học sinh của một trường tiểu học Trung Quốc gây nhiều tranh cãi.

Trường tiểu học Phượng Hoàng ở thành phố Chu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc) gần đây ra mắt “đồng phục kỹ thuật số” có thể theo dõi chuyển động của học sinh.

Với bộ đồng phục mới, nhà trường có thể theo dõi thời gian tới và trường của học sinh. Trong khi đó, phụ huynh cũng có thể theo sát chuyển động của con em mình ở mọi lúc, mọi nơi.

Trường tiểu học Trung Quốc gắn chip vào đồng phục để theo dõi học sinh - 1

Trường tiểu học Trung Quốc gắn chip vào đồng phục để theo dõi học sinh. (Ảnh: BBC)

Nếu trẻ ở khu vực không an toàn, thiết bị theo dõi gắn trong đồng phục sẽ gửi tín hiệu tới di động của giáo viên và các phụ huynh.

Theo SCMP, nhiều trường học của Chu Hải đang nghiên cứu thử nghiệm để đưa vào sử dụng loại hình đồng phục này.

Tuy nhiên, bộ "đồng phục kỹ thuật số" cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một số tài khoản Weibo ví nó như "xiềng xích điện tử" mà cảnh sát sử dụng với tội phạm.

Số khác cho rằng thiết bị này là cần thiết trong các trường hợp trẻ bị lạc, bắt cóc, gặp tai nạn ngoài trường học và tránh tình trạng trốn học của học sinh.

Diệu Hoa(Nguồn: SCMP)

Diệu Hoa (Nguồn: SCMP)