Người dân Hà Nội hồ hởi tập thể dục khi nới lỏng giãn cách

Xã hội - Ngày đăng : 10:09, 28/09/2021

Sáng 28/9, người dân Hà Nội tấp nập đổ ra đường, các khu công viên, hồ Gươm, hồ Tây để chạy bộ, đạp xe, tập thể dục sau hơn 2 tháng giãn cách.

XEM CLIP:

Sau hơn 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 27/9, chính quyền TP đã cho nới lỏng một số hoạt động, trong đó có thể dục thể thao ngoài trời.

Từ sáng sớm 28/9, đường phố Thủ đô tấp nập người dân đạp xe, thể dục sáng ở các khu vui chơi công cộng hay đường ven các hồ lớn như hồ Gươm, hồ Tây...

Người dân Hà Nội hồ hởi tập thể dục khi nới lỏng giãn cách
CLB cầu lông người cao tuổi sinh hoạt ở vườn hoa Công Đoàn, quận Đống Đa

Công viên Thống Nhất chưa mở cửa, nhiều người dân chọn cách thể dục bên ngoài hàng rào công viên

Người dân Hà Nội hồ hởi tập thể dục khi nới lỏng giãn cách
Các cụ già hẹn đi thể dục sáng bên hồ Thiền Quang. Hoạt động ngoài trời quy định không quá 10 người.
Người dân Hà Nội hồ hởi tập thể dục khi nới lỏng giãn cách
Quanh hồ Thiền Quang, người dân đi thể dục bên cạnh những chiếc ghế đá vẫn lật úp sau 2 tháng Hà Nội giãn cách

Thể dục sáng và tranh thủ đi chợ

Đạp xe, đi bộ thể dục quanh hồ Gươm, đeo kính chống giọt bắn để phòng dịch 

Người dân Hà Nội hồ hởi tập thể dục khi nới lỏng giãn cách
Sau hơn 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách, đường phố Thủ đô tấp nập người dân đạp xe, thể dục sáng
Người dân Hà Nội hồ hởi tập thể dục khi nới lỏng giãn cách
Bà Huyền, 71 tuổi ở phố Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm đi bộ thể dục sáng, cẩn thận đeo kính chống giọt bắn

 Sáng sớm 28/9, người dân Hà Nội hân hoan chạy bộ, đạp xe thể dục quanh các hồ ở Hà Nội

Người dân Hà Nội hồ hởi tập thể dục khi nới lỏng giãn cách
CLB cầu lông khu tượng đài Cảm Tử, quận Hoàn Kiếm

Nhiều người đi tập thể dục còn mang theo thú cưng

Khu thể thao ngoài trời vườn hoa hồ Trúc Bạch dỡ rào chắn cho người dân tập thể dục

Phạm Hải - Clip: Xuân Quý

Phạm Hải - Clip: Xuân Quý