Thái Lan và Singapore cạnh tranh đăng cai AFF Cup 2020

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 17:28, 27/09/2021

AFF Cup 2020 có thể được tổ chức theo hình thức tập trung tại Singapore hoặc Thái Lan, theo kết quả cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á diễn ra chiều 27/9.

Cuộc họp diễn ra trực tuyến chiều 27/9, đại diện Việt Nam tham dự là Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Nội dung chính của cuộc họp là chốt quốc gia đăng cai AFF Cup 2020. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, AFF Cup 2020 đã phải 2 lần lùi thời gian tổ chức, đồng thời không thể thi đấu theo thể thức bình thường. Thay vào đó, các thành viên thống nhất chọn 1 quốc gia đăng cai.

Thái Lan và Singapore cạnh tranh đăng cai AFF Cup 2020 - 1

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020.

Kết quả, Singapore và Thái Lan lọt vào “vòng chung kết”. Singapore được đánh giá cao bởi đang kiểm soát tốt dịch COVID-19. Nước này có độ phủ vaccine cao, tỉ lệ lây nhiễm thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực. Thái Lan “ghi điểm” nhờ kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều giải đấu. Được biết, Buriram nơi đội tuyển Việt Nam từng dự King’s Cup 2019 có thể được lựa chọn làm điểm tổ chức nếu Thái Lan giành chiến thắng.

Theo kết quả bốc thăm, tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Thầy trò HLV Park Hang Seo được xem là ứng viên lớn. Giải khởi tranh từ tháng 12/2020.

(Nguồn: Tiền Phong)

(Nguồn: Tiền Phong)