Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua thêm hệ thống S-400 của Nga

Đối ngoại - Ngày đăng : 20:29, 26/09/2021

Ngày 26-9, kênh truyền hình TRT World đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch mua thêm hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất bất chấp sự phản đối của Mỹ.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất. Ảnh: dangcongsan.vn.

“Trong tương lai, không ai có thể can thiệp vào việc mua hệ thống phòng thủ của chúng tôi. Chúng tôi là bên duy nhất đưa ra quyết định. Tôi đã giải thích mọi thứ với Tổng thống Mỹ Joe Biden”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trả lời phỏng vấn CBS News. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga được xem là “nút thắt” lớn nhất khiến quan hệ giữa Ankara và Washington căng thẳng thời gian qua. Thương vụ S-400 là một bước đi chưa từng có tiền lệ bởi đây là lần đầu tiên một thành viên NATO mua hệ thống vũ khí tiên tiến của Nga. Đây cũng chính là lý do khiến Mỹ ngừng bán máy bay tiêm kích tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời loại Ankara khỏi chương trình hợp tác sản xuất F-35.

VŨ HOÀNG