Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân TP.HCM và Bình Dương

Đối ngoại - Ngày đăng : 09:40, 26/09/2021

Vừa qua, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc (Hội) đã thực hiện chương trình "Trao gửi yêu thương", trao quà cho người dân gặp khó khăn tại TP. HCM và tỉnh Bình Dương với tổng chi phí 360 triệu đồng.

Chương trình ''Trao gửi yêu thương" được Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc phát động tại Hàn Quốc từ ngày 23/08 đến ngày 12/09/2021 đã đón nhận được nhiều tấm lòng của các nhà hảo tâm (gồm tiền và trang thiết bị phòng chống dịch) đóng góp về cho chương trình.

Ngay sau khi chương trình quyên góp kết thúc, Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc (AVCK) đã phối hợp cùng với tổ chức SFC (CHARITY – SHARE FOR CHANGE) và nhà thờ Bến Sắn (tỉnh Bình Dương) làm đại diện để thực hiện chương trình trao quà cho các hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID -19.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân TP.HCM và Bình Dương
Chương trình trao quà được thực hiện từ ngày 20/09-22/09/2021 tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Tại huyện Bình Chánh và quận Bình Tân (TP.HCM), Hội đã hỗ trợ mỗi quận/huyện 600 phần quà (10kg gạo, 01 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 01 lốc sữa) và 10 suất gạo (mỗi suất 10kg) tại 20 địa điểm trên địa bàn. Tổng số tiền hỗ trợ tại TP.HCM là 240 triệu đồng. Đối tượng hỗ trợ là các hộ gia đình là lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân TP.HCM và Bình Dương
Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc trao quà cho các các hộ gia đình khó khăn bởi dịch COVID-19.

Tại Bình Dương, Hội đã trao tặng 208 thùng sữa bột ngũ cốc, 500 thùng sữa cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị tại 02 trạm y tế thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và các gia đình có bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân TP.HCM và Bình Dương
Hội trao quà cho các em nhỏ đang được điều trị tại trạm y tế thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Hội cho biết trang thiết bị y tế quyên góp được tại Hàn Quốc (khẩu trang y tế, kit test nhanh COVID-19,...) cần phải được cấp phép thông quan nên hiện tại Hội đang làm thủ tục để chuyển về Việt Nam dự kiến trong tháng 10/2021.

Thay mặt cho đồng bào trong nước, Hội gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến các mạnh thường quân, các cá nhân và tổ chức đã đồng hành cùng chung sức với Hội thực hiện chương trình để giúp đỡ bà con trong nước vượt qua đại dịch.

Thu Hoài