200.000 liều vaccine COVID-19 chưa được tiêm cho dân vì thiếu giấy xuất xưởng

Xã hội - Ngày đăng : 22:40, 24/09/2021

200.000 liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ về Quảng Trị nhưng chưa thể triển khai tiêm chủng cho người dân do thiếu giấy xuất xưởng.

Ngày 24/9, trả lời PV VTC News, ông Đỗ Văn Hùng -  Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin, 200.000 liều vaccine phòng COVID-19 do Bộ Y tế cấp đã về tới địa phương nhưng chưa thể tiêm cho người dân do thiếu giấy xuất xưởng.

200.000 liều vaccine COVID-19 chưa được tiêm cho dân vì thiếu giấy xuất xưởng - 1

Cán bộ y tế ở Quảng Trị đang khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19. (Ảnh: Bội Nhiên/dohquangtri.gov.vn).

"Hiện chúng tôi có công văn gửi Bộ Y tế và liên lạc với Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhưng đang chờ phản hồi. Không có giấy xuất xưởng là không thể tiêm được", Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị nói.

Được biết, theo kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 7 tại tỉnh Quảng Trị thì 200.000 liều vaccine sẽ bắt đầu tiêm cho người dân từ 24/9 đến trước ngày 10/10 sẽ hoàn thành.

Ngày 22/9, khi lô 200.000 liều vaccine nói trên về đến Quảng Trị thì lập tức được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố để ngày 24/9 này tổ chức tiêm. Tuy nhiên, do thiếu giấy xuất xưởng từ Bộ Y tế, nên trong ngày 24/9 chưa tổ chức tiêm được.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 thì tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Trị là 1 trong 10 tỉnh/thành có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất (75,95%), lý do là chưa nhận đủ vaccine theo quyết định phân bổ.

NGUYỄN VƯƠNG

NGUYỄN VƯƠNG