Thời tiết ngày 23/9, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa dông

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 06:32, 23/09/2021

Do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, từ hôm nay 23/9 đến ngày 26/9 ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/9:

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4; riêng phía Nam tối và đêm có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30; phía Nam 28-31 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3; riêng phía Bắc chiều và đêm có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Nhiều mây, phía Bắc (Kon Tum, Gia Lai) có mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV