Tổng thống Iran nhận xét về Taliban, không cho phép IS hiện diện ở biên giới với Afghanistan

Đối ngoại - Ngày đăng : 19:16, 18/09/2021

Ngày 18/9, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo Tehran sẽ không cho phép nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện diện ở khu biên giới của nước này với Afghanistan.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Dushanbe, Tajikistan, ngày 17/9. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Dushanbe, Tajikistan, ngày 17/9. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm Tajikistan, Tổng thống Raisi nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không cho phép các tổ chức khủng bố và IS hiện diện gần khu vực biên giới của chúng tôi và tấn công các nước khác và khu vực. Sự hiện diện của IS ở Afghanistan nguy hiểm không chỉ đối với Afghanistan mà còn cả khu vực".

Ngoài ra, nhận xét về tình hình chính quyền mới ở quốc gia láng giềng, Tổng thống Raisi cho rằng, một chính phủ chỉ thuộc về một nhóm sắc tộc hoặc chính trị không thể giải quyết các vấn đề của Afghanistan.

Ông Raisi bày tỏ mong muốn Afghanistan thiết lập một chính phủ đại diện cho tất cả người dân nước này.

Hải An