Nga bắt đầu trang bị hệ thống S-500 cho quân đội

Đối ngoại - Ngày đăng : 22:35, 17/09/2021

Ngày 16-9, Reuters cho biết Phó thủ tướng Nga Yuri Borisov thông báo Moscow đã hoàn tất thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-500 và bắt đầu trang bị cho quân đội nước này.
Hệ thống phòng thủ S-500 tại cuộc tập trận bắn đạn thật ở Kapustin Yar (Nga), ngày 20-7-2021. Ảnh: TTXVN

S-500 được cho là có tầm hoạt động tối đa lên tới 600km, có khả năng đánh chặn tầm xa và tầm cao, đủ sức tiêu diệt các mục tiêu từ chiến đấu cơ đến tên lửa đạn đạo cũng như tên lửa hành trình. Theo trang tin Defence Aviation Post (Ấn Độ), S-500 được phát triển từ năm 2009 và nguyên mẫu đầu tiên được hoàn thiện vào năm 2012 nhằm thay thế hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo A-135 và bổ sung thêm sức mạnh cho hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Tạp chí Focus (Đức) đánh giá S-500 “đi trước” các hệ thống của phương Tây từ 15 đến 20 năm. Trong khi đó, Tạp chí Arsenal of the Fatherland của Nga cho rằng S-500 có thể là “thuốc giải độc” của Moscow đối với các vũ khí siêu thanh của đối phương.

VŨ HOÀNG