Trung Quốc: Đề nghị tham gia CPTPP không liên quan đến AUKUS

Đối ngoại - Ngày đăng : 18:23, 17/09/2021

Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, việc nước này xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hoàn toàn không liên quan đến một liên minh an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được thành lập gần đây.
Trung Quốc xin tham gia CPTPP không liên quan AUKUS
Ngày 16/9, Trung Quốc thông báo đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP. (Nguồn: CNBC)

Trong khuôn khổ cơ chế đối tác an ninh mới Australia-Mỹ-Anh (AUKUS), Washington và London sẽ cung cấp cho Canberra công nghệ và khả năng triển khai các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trước đó, hôm 16/9, Trung Quốc thông báo đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP, hiệp định mà chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi vào năm 2017.

CPTPP được 11 quốc gia ký kết vào năm 2018, bao gồm Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam.

Hiệp định chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn hiệp định gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia.

Vy Vy