Lý do khiến Nhật Bản trao công hàm phản đối tới Nga

Đối ngoại - Ngày đăng : 14:45, 13/09/2021

Ngày 12/9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, một máy bay An-26 của Nga đã xâm phạm không phận nước này mà không được sự cho phép tại khu vực bán đảo Shiretoko thuộc đảo Hokkaido.
Lý do khiến Nhật Bản tuyên bố trao công hàm phản đối tới Nga. (Nguồn: Twitter)
Hình ảnh máy bay An-24 của Nga được phía Nhật Bản chụp lại vào ngày 12/9. (Nguồn: Twitter)

Bộ Quốc phòng cho biết, máy bay trên đã tiến vào không phận Nhật Bản hai lần trong vòng 30 phút vào đầu giờ sáng 12/9, đồng thời cung cấp một bức ảnh chụp từ chiến đấu cơ của nước này, vốn được triển khai để tống tiễn máy bay Nga.

Ngày 13/9, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu thông báo, nước này đã phản đối thông qua các kênh ngoại giao liên quan vụ việc.

Trả lời họp báo thường kỳ, ông Kato nói: "Bộ Ngoại giao đã trao công hàm phản đối tới phía Nga và yêu cầu không để xảy ra các vụ việc tương tự".

Theo ông Kato, Tokyo đang phân tích vụ việc xảy ra và tìm cách xác minh lý do máy bay Nga xâm phạm không phận Nhật Bản tới hai lần.

Việt Hà