Israel cáo buộc Iran huấn luyện phiến quân nước ngoài dùng UAV tấn công khủng bố

Đối ngoại - Ngày đăng : 17:47, 12/09/2021

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho rằng Iran đang sử dụng căn cứ không quân Kashan ở phía bắc Isfahan để huấn luyện các phần tử khủng bố.
Máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng trong giám sát biên giới của Tehran. (Nguồn: geospatialworld)
Iran được cho là sở hữu một lượng lớn thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tấn công. (Nguồn: geospatialworld)

Ngày 12/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã cáo buộc Iran cung cấp hoạt động huấn luyện sử dụng máy bay không người lái (UAV) cho các lực lượng phiến quân nước ngoài tại một căn cứ không quân gần thành phố Isfahan, một tháng sau khi xảy ra vụ UAV tấn công một tàu chở dầu do Israel quản lý ở ngoài khơi Oman.

Trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Israel, Bộ trưởng Gantz khẳng định Iran đang sử dụng căn cứ không quân Kashan ở phía Bắc Isfahan để huấn luyện "các mật vụ khủng bố từ Yemen, Iraq, Syria và Lebanon sử dụng UAV do Iran sản xuất".

Ông Gantz tin rằng Iran cũng đang tìm cách chuyển giao “bí quyết sản xuất UAV ở Dải Gaza”. Bộ trên đã cung cấp những gì họ nói là hình ảnh vệ tinh chụp các UAV trên đường băng ở Kashan.

Hiện Iran chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Minh Quân