Tổng thống Putin lệnh đóng thêm tàu ngầm hạt nhân và loạt chiến hạm mới

Đối ngoại - Ngày đăng : 10:32, 04/09/2021

Tổng thống Vladimir Putin hôm 23/8 vừa qua đã phát lệnh đóng 2 tàu ngầm hạt nhân và 4 chiến hạm mới để tăng cường hơn nữa sức mạnh của hải quân Nga.
Tổng thống Putin lệnh đóng thêm tàu ngầm hạt nhân và loạt chiến hạm mới
Tàu ngầm Kilo 636 của Nga. Nguồn: Internet

Loạt tàu vừa được yêu cầu đóng mới gồm 2 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, 2 tàu ngầm diesel điện và 2 hộ vệ hạm cỡ nhỏ tại các nhà máy đóng tàu ở Severodvinsk, St. Petersburg và Komsomolsk-on-Amur.

Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế Army-2021 ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva, ông Putin cho biết: "Chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy tiềm năng của Hải quân Nga, phát triển các căn cứ và cơ sở hạ tầng, trang bị vũ khí tối tân cho lực lượng hải quân. Một nước Nga mạnh mẽ, chủ quyền thì cần một lực lượng hải quân hùng mạnh và cân bằng”.

Được biết, hiện nay, Hải quân Nga đã hiện diện đáng kể ở Địa Trung Hải, với một căn cứ hải quân ở cảng Tartus, Syria. Bên cạnh đó, Moskva cũng đã đẩy mạnh đầu tư, mở rộng căn cứ Tartus.

Hà Linh (TH)