Bóng đá thế giới 10 năm chi 1,1 triệu tỷ đồng mua cầu thủ

Bóng đá quốc tế - Ngày đăng : 07:45, 31/08/2021

Chiêu mộ cả Messi, Neymar và Kylian Mbappe nhưng PSG chỉ đứng thứ tư trong danh sách những đội bóng bạo chi nhất trên thị trường chuyển nhượng 10 năm qua.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố những báo cáo chưa từng được hé lộ về thị trường chuyển nhượng toàn cầu trong 10 năm qua.

Bản báo cáo dài 100 trang của FIFA nêu đầy đủ biến động của thị trường chuyển nhượng trong một thập kỷ từ 2011 đến 2020. Trong giai đoạn này, tất cả các CLB bóng đá thế giới chi ra tổng cộng gần 50 tỷ USD cho việc trao đổi, chiêu mộ cầu thủ.

Năm 2019 (trước khi bóng đá thế giới bị tác động bởi đại dịch COVID-19), có tới 7,35 tỷ USD được chi ra trên thị trường chuyển nhượng. Con số này cao gấp hơn 2,5 lần so với năm 2011 (2,85 tỷ USD).

Bóng đá thế giới 10 năm chi 1,1 triệu tỷ đồng mua cầu thủ - 1

Mbappe là cầu thủ được mua về với giá cao nhất thế giới trong 10 năm qua, khi PSG phải trả cho Monaco tới 160 triệu USD.

Các đội bóng Anh, với doanh thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình, là tác nhân lớn nhất tạo nên sự gia tăng với tốc độ chóng mặt qua từng năm. Cụ thể, các CLB xứ sương mù chi hơn 10 tỷ USD, lỗ khoảng 7 tỷ USD.

Manchester City là đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất trên thế giới. Dù vậy, FIFA không tiết lộ số tiền cụ thể của từng đội bóng mà chỉ thống kê rằng Man City thực hiện 130 lần mua cầu thủ, trong đó hơn một nửa là các thương vụ mất phí, còn lại là mượn và chiêu mộ theo dạng tự do.

Đứng sau Man City về mức độ chi tiêu để mua sắm cầu thủ lần lượt là Chelsea, Barcelona, Paris Saint-Germain và Real Madrid. Nhóm 30 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng này (12 trong số đó là đại diện của bóng đá Anh) đã bỏ ra tổng cộng 22,5 tỷ USD, chiếm gần 50% số tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng toàn thế giới trong giai đoạn 2011-2020.

Bóng đá thế giới 10 năm chi 1,1 triệu tỷ đồng mua cầu thủ - 2

Neymar là cầu thủ vừa đắt nhất, vừa rẻ nhất trên thị trường chuyển nhượng. Cần tới hơn 200 triệu USD để phá hợp đồng của Neymar với Barcelona, nhưng anh gia nhập PSG trên danh nghĩa cầu thủ tự do.

Ở chiều ngược lại, nói về khả năng kiếm tiền từ thị trường cầu thủ, không ai làm tốt hơn Benfica. Đội bóng Bồ Đào Nha bán và cho mượn cầu thủ hơn 300 lần (48% trong số đó là các thương vụ có thu phí).

Một biến động lớn khác đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng trong thập kỷ vừa qua là thu nhập của người đại diện, môi giới cầu thủ tăng lên chóng mặt. Năm 2011, giới "cò bóng đá" chỉ thu được hơn 130 triệu từ các thương vụ chuyển nhượng nhưng đến năm 2019, con số này là hơn 640 triệu USD.

Minh Ngọc

Minh Ngọc