Thủ tướng Czech: EU phải cứng rắn hơn đối với tình trạng di cư trái phép

Đối ngoại - Ngày đăng : 07:21, 29/08/2021

Baoquocte.vn. Thủ tướng Czech Andrej Babis ngày 28/8 cho rằng cách khả thi duy nhất để châu Âu bảo vệ biên giới khu vực Schengen khỏi những người di cư trái phép là cứng rắn với những kẻ tổ chức buôn người và hợp tác với các nước láng giềng.
Thủ tướng Czech: EU phải hợp tác với các nước láng giềng về tình trạng di cư trái phép
Thủ tướng Czech Andrej Babis cho rằng hợp tác giữa các nước láng giềng là cách khả thi duy nhất để châu Âu bảo vệ biên giới khu vực Schengen. (Nguồn: Getty)

Phát biểu với báo chí, ông Andrej Babis nói rằng Liên minh châu Âu (EU) cần đạt được các thỏa thuận về người di cư với những nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco, Algeria, Tunisia và Libya.

Thủ tướng Czech cũng cho rằng khu vực đi lại tự do Schengen hiện tại của EU cần mở rộng bao gồm thêm các nước như Bulgaria, Romania, Serbia và Croatia.

Thủ tướng Czech nhận xét rằng, do sự thay đổi trong thái độ của Đan Mạch, Thụy Điển và Áo, các nước châu Âu hiện không còn “mặn mà” với việc chào đón người tị nạn như hồi năm 2015.

Thu Hiền