Các nước đã sơ tán được bao nhiêu công dân khỏi Afghanistan?

Đối ngoại - Ngày đăng : 21:38, 28/08/2021

Theo Skynews, nỗ lực sơ tán công dân càng trở nênkhẩn cấp hơn sau khi xảy ra hai vụ đánh bom do khủng bố Nhà nước Hồi giáo thực hiện khiến 13 binh sĩ Mỹ và 90 người Afghanistan thiệt mạng ngày 26/8.

Các quốc gia đang chạy đua với thời gian để tìm cách đưa công dân và đồng minh Afghanistan ra khỏi quốc gia này trước hạn chót 31/8.

Tính từ ngày 13/8, hai ngày trước khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul, hàng chục nghìn người đã được đưa ra khỏi Afghanistan từ ngày 13/8.

Hiện vẫn còn rất nhiều người cần sơ tán nhưng một số quốc gia đã ngừng hoạt động này do có cảnh báo về tấn công khủng bố, trong khi đó, một số quốc gia cho biết sẽ có người bị bỏ lại.

Các nước đã sơ tán được bao nhiêu công dân khỏi Afghanistan?
Trên 5.000 người đã được Đức sơ tán. Ảnh: Skynews

Hoa Kỳ

Số người đã sơ tán: 88.000, trong đó có 4.500 người Hoa Kỳ. Chiến dịch sơ tán sẽ kết thúc ngày 31/8.

Quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sơ tán người từ sân bay Kabul cho tới hạn chót 31/8 nếu cần thiết, nhưng nói rằng vào những ngày cuối cùng, họ sẽ ưu tiên binh sĩ Hoa Kỳ và thiết bị quân sự.

Anh

Số người đã sơ tán: 15.000. Chiến dịch sơ tán sẽ kết thúc ngày 31/8.

Thủ tướng Anh Boris Johnson xác nhận 15.000 người đã rời Afghanistan trong chiến dịch Pitting bắt đầu từ tháng 4.

Còn khoảng 2.000 người đủ điều kiện tới Anh nhưng vẫn còn mắt kẹt ở Afghanistan, nhưng Anh hy vọng có thể sơ tán thêm trong những ngày tới.

Pháp

Số người đã sơ tán: 2.100. Chiến dịch sơ tán kết thúc ngày 27/8.

Thủ tướng Jean Caster xác nhận sẽ không thể sơ tán người từ Afghanistan sau 27/8.

Báo cáo cho thấy ít nhất 2.000 người Afghanistan và 100 người Pháp đã được Pháp sơ tán từ đầu chiến dịch ngày 16/8 và chỉ còn vài chục người Pháp còn lại ở Afghanistan.

Đức

Số người đã sơ tán: 5.100. Chiến dịch chưa rõ bao giờ sẽ kết thúc.

Bộ Ngoại giao Đức ngày 25/8 cho biết còn trên 200 công dân Đức vẫn ở Afghanistan.

Ngày 25/8, Thủ tướng Angela Merkel nói với quốc hội rằng nỗ lực sơ tán sẽ tiếp tục lâu nhất có thể, mặc dù có thông tin cho rằng Đức có thể kết thúc chiến dịch sớm hơn hạn chót.

Italy

Số người đã sơ tán: 4.400. Chính phủ chưa thông báo ngày kết thúc chiến dịch

Theo Bộ Quốc phòng Italy, một chuyến bay ngày 26/8 bị bắn nhưng máy bay không bị hư hỏng.

Hà Lan

Số người đã sơ tán: 1.000. Chiến dịch kết thúc ngày 26/8

Chính phủ Hà Lan cho biết tình hình ở Afghanistan là đau lòng vì nhiều người đủ điều kiện sơ tán sẽ bị bỏ lại.

Đan Mạch: 1.000 người, chiến dịch kết thúc ngày 25/8.

Bỉ: 1.400 người, chiến dịch đã hoàn tất.

Thụy Điển: 771 người.

Na Uy: 374 người

Hungary: 540 người

Ba Lan: 900 người

New Zealand: 200 người

Thổ Nhĩ Kỳ: 1.400 người, chiến dịch kết thúc ngày 31/8.

Nga: 360 người, chưa rõ thời điểm kết thúc sơ tán.

Lithuania: 50 người

Bulgaria: 29 người

Canada: 3.700 người, chiến dịch kết thúc ngày 26/8.

Australia: 4.000 người, chiến dịch kết thúc ngày 31/8.

Hà Linh (TH)