Nga lại sắp bán thêm 'rồng lửa' S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Đối ngoại - Ngày đăng : 16:11, 24/08/2021

Interfax dẫn lời người đứng đầu hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến gần đến việc ký kết một hợp đồng mới để Mátxcơva cung cấp cho Ankara các hệ thống phòng không S-400 mới.
Nga lại sắp bán thêm 'rồng lửa' S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ
Xe chở tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: TASS

Hợp đồng đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ để mua S-400 của Nga đã khiến quan hệ giữa nước này với Mỹ và các đồng minh NATO trở nên căng thẳng. Vì trước đó, Washington doạ sẽ tiếp tục trừng phạt Ankara nếu mua thêm những hệ thống vũ khí lớn từ Mátxcơva.

Theo các chuyên gia, các tính năng vượt trội giúp "rồng lửa" Nga có thể vô hiệu hóa lợi thế của máy bay quân sự Mỹ cũng như có thể bắn hạ máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ. Đó là lý do khiến Mỹ trừng phạt sau khi không thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thương vụ với Nga.

S-400 hiện được đánh giá là mẫu vũ khí phòng thủ tiên tiến nhất thế giới, có thể đánh chặn toàn bộ mục tiêu bay ở khoảng cách 30-400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo.

Hà Linh (TH)