Các trường đại học ở TP.HCM xây dựng quy trình nhập học 'số hóa' đơn giản

Xã hội - Ngày đăng : 06:04, 21/08/2021

Nhiều trường đại học tại TP.HCM xây dựng quy trình nhập học “số hóa” đơn giản, nhanh chóng trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp.

Các trường xây dựng quy trình nhập học “số hóa” để đảm bảo tiến độ đào tạo và mang đến sự thuận tiện cho phụ huynh và học sinh các vùng miền.

Giảm học phí, hỗ trợ cho sinh viên

Ông Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định cho biết, trường huy động tất cả nguồn lực để hỗ trợ tối đa cho việc hoàn thành hồ sơ nhập học thuận lợi, giảm bớt thời gian, công sức, chi phí cho sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh gây nhiều khó khăn.

Các trường đại học ở TP.HCM xây dựng quy trình nhập học 'số hóa' đơn giản - 1

Tư vấn cho sinh viên nhập học. (Hình minh họa)

Để sinh viên khởi đầu thuận lợi tại giảng đường đại học, nhà trường cho phép tân sinh viên được đóng trước 50% học phí học kỳ 1. Như vậy, sinh viên trúng tuyển năm học 2021 được phép hoàn thành học phí học kỳ I tối đa 2 lần. Ngoài ra, sinh viên được hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0%. Với sinh viên khoá cũ, nhà trường hỗ trợ giảm 5% học phí học kỳ I.

Đến nay, sinh viên một số trường đại học ở TP.HCM chọn theo hình thức trực tuyến. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã chuẩn bị nhiều phương án bắt đầu năm học mới trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Trường khử khuẩn các phòng học hằng tuần, bố trí máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tại các phòng học.... Dự kiến, sinh viên khoá cũ sẽ học online từ ngày 5/9.

ĐH Công nghiệp TP.HCM bắt đầu năm học mới từ ngày 16/8. Sinh viên các khóa cũ toàn trường đã học trở lại các môn lý thuyết bằng hình thức trực tuyến. Dự kiến, sinh viên khóa mới bắt đầu học từ ngày 27/9, cũng theo hình thức trực tuyến.

Từ ngày 16/8, sinh viên các khóa từ 2020 của ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã học trở lại bằng hình thức trực tuyến. Một số trường bắt đầu liên hệ địa phương để tiêm vaccine cho những sinh viên “mắc kẹt” lại ký túc xá.

Sinh viên chuẩn bị tâm thế học online

Nguyễn Minh Vũ (Trường THPT Quỳnh Thọ, Thái Bình) cho biết, em đăng ký xét tuyển vào ĐH Gia Định (GDU) với hình thức xét tuyển học bạ vào ngành Luật.

"Dịch bệnh phức tạp, em không thể vào sớm để tìm nhà trọ cũng như làm thủ tục nhập học. Rất may nhà trường đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ rất thuận lợi cho tân sinh viên. Em đang chuẩn bị máy tính, mạng kết nối để học online trong thời gian tới", Minh Vũ chia sẻ.

Các trường đại học ở TP.HCM xây dựng quy trình nhập học 'số hóa' đơn giản - 2

Sinh viên chuẩn bị tâm thế học online. (Hình minh họa)

Với số điểm tổng 3 môn đạt 25,25 điểm (Ngữ Văn 8,25 - Lịch sử 8,0 - Địa lý 9,0), em Nguyễn Thị Ngoan (trường THPT Tân Hưng, Tây Ninh) đăng ký xét tuyển vào ngành Đông phương học của GDU.

Bà Phan Thị Đua, phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Ngoan chia sẻ, nhìn con khoe kết quả đạt được sau 12 năm nỗ lực, nhưng lại ngập ngừng không dám nhắc tới chuyện học phí, lòng bà nặng trĩu. Sau đó biết tin em Ngoan có cơ hội nhận được suất học bổng tài năng hỗ trợ 100% học phí học kỳ I của trường, bà rất vui mừng bởi con bà sẽ thực hiện trọn vẹn giấc mơ.

Hoàng Thọ

Hoàng Thọ