Trộm tài sản trong khu cách ly rồi gọi người thân đưa về cất giấu

Pháp luật - Ngày đăng : 18:32, 19/08/2021

(CAO) Ngày 19-8, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Lưu Văn Long (SN 1988, trú xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) về tội trộm cắp tài sản theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 17-8, Công an trong lúc tiến hành kiểm tra tập trung tại Trường mầm non xã này thì phát hiện bị mất một chiếc ti vi nhãn hiệu Asanzo trị giá 9 triệu đồng.

Điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn, đến 15 giờ chiều cùng ngày, Công an xã Quỳnh Trang đã tiến hành bắt giữ Lưu Văn Long. Khám xét nơi ở của Long, công an thu giữ được chiếc ti vi mà đối tượng tại khu cách ly.

Lưu Văn Long

Tại cơ quan công an, Long khai từ vùng dịch Đà Nẵng về quê nên được đưa đi cách ly y tế tại Trường mầm non xã Quỳnh Trang. Khoảng 21 giờ tối 15-8, Long phát hiện tại phòng số 3 của khu cách ly vừa phun thuốc khử khuẩn không đóng cửa, bên trong có một chiếc ti vi còn mới nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Long đã lẻn vào phòng tháo chiếc ti vi đưa giấu ngoài tường rào của Trường mầm non. Sau đó, đối tượng về phòng gọi điện nhờ anh họ là Bùi Văn Trung (SN 1970, trú xã Quỳnh Trang) đến lấy đưa về nhà cất giấu. Mặc dù biết đây là tài sản trộm cắp nhưng Trung vẫn nghe theo lời Long, không tố giác hành vi phạm tội.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đang hoàn tất thủ tục để xử lý Lưu Văn Long và Bùi Văn Trung theo quy định pháp luật.

Văn Tình