Đô Mỹ Trúc mừng ra mặt khi Ngô Diệc Phàm ngồi tù

Showbiz - Ngày đăng : 14:28, 17/08/2021

Hotgirl 19 tuổi Đô Mỹ Trúc là người đầu tiên đứng lên tố cáo Ngô Diệc Phàm, khiến tài tử lâm cảnh tù tội.

Mới đây, Đô Mỹ Trúc đã gửi một loạt tin nhắn trong nhóm chat với người hâm mộ, bày tỏ niềm hạnh phúc sau khi nghe tin Ngô Diệc Phàm vào tù.

Hotgirl 19 tuổi chia sẻ: "Cuối cùng... Cảm ơn cảnh sát quận Triều Dương, mọi người thật sự rất tuyệt vời, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta sẽ sống tốt hơn".

Đô Mỹ Trúc mừng ra mặt khi Ngô Diệc Phàm ngồi tù-1
Những dòng tin nhắn của Đô Mỹ Trúc 

Đô Mỹ Trúc là nhân chứng quan trọng trong bê bối của tài tử họ Ngô, đồng thời cũng là người đầu tiên đứng lên vạch trần vụ việc.

Theo đó, vào đầu tháng 7, Đô Mỹ Trúc tố cáo Ngô Diệc Phàm thường lấy danh nghĩa tuyển chọn nữ chính đóng MV để tiếp cận nhiều cô gái trẻ. Sau đó, nam tài tử dụ dỗ và phát sinh quan hệ tình dục.

Cô cũng từng là nạn nhân của Ngô Diệc Phàm khi mới 17 tuổi. Ngoài Đô Mỹ Trúc còn có nhiều nạn nhân khác, bao gồm trẻ vị thành niên. Lời tố cáo của Đô Mỹ Trúc được cho là khích lệ nhiều cô gái trẻ khác dám đứng lên vạch trần sự thật nhân cách của Ngô Diệc Phàm.

Trước đó, phía Ngô Diệc Phàm nhiều lần uy hiếp, âm mưu đưa Đô Mỹ Trúc vào tù với tội danh tống tiền nhưng không thành công.

Đô Mỹ Trúc mừng ra mặt khi Ngô Diệc Phàm ngồi tù-2

Đến tối 16/8, Nhật Báo Nhân Dân đưa tin sau một thời gian dài điều tra, Viện kiểm sát quân Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phê chuẩn lệnh bắt giữ hình sự Ngô Diệc Phàm với tội danh hiếp dâm.

Tài tử họ Ngô bị nghi ngờ vướng vào các cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên, tổ chức mua bán dâm, sử dụng chất kích thích.

Luật sư Ngô Pháp Thiên nhận định nam tài tử nhiều khả năng nhận mức án không dưới 5 năm tù giam nếu tội danh cưỡng hiếp thành lập. Trong trường hợp có tình tiết tăng nặng như hiếp dâm tập thể, hiếp dâm nhiều trẻ vị thành niên, khiến nạn nhân mang thai..., sao nam có thể nhận mức án cao nhất là chung thân hoặc tử hình.

Hiện tại, Ngô Diệc Phàm bị phong sát hoàn toàn tại đất nước tỉ dân. Tất cả những sản phẩm âm nhạc, show truyền hình và phim anh tham gia đều bị xóa toàn bộ trên các nền tảng xem trực tuyến.