Ngoại trưởng Nhật Bản bắt đầu công du Trung Đông, dừng chân tại Iran và Israel

Đối ngoại - Ngày đăng : 14:23, 15/08/2021

Baoquocte.vn. Ngày 15/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã khởi hành từ thủ đô Tokyo để thực hiện chuyến công du tới Trung Đông, trong đó có chặng dừng chân tại Iran và Israel, hai quốc gia gần đây đã có những thay đổi trong chính phủ.
Ngoại trưởng Nhật Bản bắt đầu công du Trung Đông, dừng chân tại Iran và Israel
Ngoại trưởng Nhật BảnToshimitsu Motegi. (Nguồn: Nikkei Asia)

Chuyến công du dài 10 ngày diễn ra vào thời điểm ban lãnh đạo dân chủ của Afghanistan đang căng thẳng khi quân nổi dậy Taliban siết chặt gọng kìm đối với phần lớn lãnh thổ nước này, diễn biến làm dấy lên lo ngại về khả năng gây bất ổn trong khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngoại trưởng Motegi cũng sẽ đến Ai Cập, Jordan, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực cũng như ứng phó đại dịch Covid-19.

Đây là chuyến công du Trung Đông đầu tiên của ông Motegi kể từ tháng 10 năm ngoái, thời điểm ông đến Saudi Arabia và Kuwait.

Tú Đào