Ukraine bắt đầu huấn luyện quân đội sử dụng hệ thống phòng không Nga

Đối ngoại - Ngày đăng : 10:37, 11/08/2021

Ngày 9/8, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, nước này bắt đầu các cuộc tập trận sĩ quan chỉ huy với sự tham gia của tất cả quân chủng thuộc các lực lượng vũ trang nước này.
Ukraine bắt đầu huấn luyện quân đội sử dụng hệ thống phòng không Nga

Tổng cộng 14 đơn vị kiểm soát và chỉ huy quân sự của Các Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng như các đại diện của Vệ binh Quốc gia, Cơ quan An ninh, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp và Cơ quan Vận tải Đặc biệt Nhà nước, sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài 5 ngày này.

Các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 và C-300, các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, cũng như các bệ phóng rocket Grad và Uragan sẽ xuất hiện trong cuộc tập trận.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở 5 địa điểm huấn luyện của quân đội Ukraine thuộc các khu vực miền Nam, miền Đông và miền Bắc nước này cũng như đảo Zmiinyi trên Biển Đen.

Được biết, mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường các khả năng tác chiến của giới chức quân đội trong việc lên kế hoạch và quản lý hành động trong nhiều dạng tình huống thù địch.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ tập trận, quân đội Ukraine sẽ thực hiện một loạt hành động phòng thủ.

Hà Linh (TH)